
Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, báo cáo của 44/63 tỉnh, thành phố, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67,63 triệu trên tổng số 68,71 triệu cử tri, đạt tỷ lệ 98,43%.
Hầu hết các tỉnh có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao. Trong đó, cao nhát là tỉnh Hậu Giang với 99,99%. Một số tỉnh có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao khác gồm Trà Vinh (99,98%), Lào Cai (99,98%), Vĩnh Long (99,97%), Bến Tre *99,97%), Hà Giang (99,96%), Gia Lai (99,95%), Quảng Ninh (99,95%), Quảng Nam (99,96%), Bình Phước (99,96%), Lâm Đồng (99,94%), Điện Biên (99,93%), Bạc Liêu (99,91%), Đà Nẵng (99,90%), Thừa Thiên-Huế (99,9%)...
Ngoài một số điểm kết thúc bầu cử lúc 21h, hầu hết các địa phương đều hoàn thành bầu cử đúng thời gian quy định. Ở những nơi có vấn đề phát sinh tình huống sai sót về phiếu bầu, Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho ý kiến và các địa phương đã tổ chức bầu cử lại đảm bảo tiến độ theo quy định.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệp kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 và diễn biến phức tạp. Do đó, công tác tổ chức bầu cử được thực hiện song song với việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Các tổ bầu cử đã lên các phương án để chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất trong các tình huống khẩn cấp.
Các địa phương đều tổ chức tập huấn kỹ càng cho việc tổ chức bầu cử theo nhiều hình thức. Một số địa bàn có nguy cơ cao đã tổ chức diễn tập về ứng phó với Covid-19 theo các phương án đã đề ra, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp.
Trên cả nước, tất cả các điểm bầu cử đều yêu cầu cử tri đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và duy trì khoảng cách.
Về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, các địa phương không xảy ra tình trạng tụ tập gây rối, về cơ bản cuộc bầu cử diễn ra an toàn, suôn sẻ. Tại tất cả các điểm bầu cử, lực lượng công an và quân sự tại địa phương phối hợp chặt chẽ và kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảm an ninh tuyệt đối cho ngày bầu cử.
Hiện tại, tổ bầu cử các địa phương đang khẩn trương kiểm phiếu để báo cáo kết quả về Ủy ban Bầu cử.




Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế hợp lý tránh tạo “điểm gãy” tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, làm suy giảm động lực mở rộng quy mô và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn…
Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải tích hợp thực chất, tránh hình thành một “siêu chương trình” lớn nhưng phức tạp về cơ chế và thủ tục...
Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đánh giá bằng kết quả thực chất và phân cấp phù hợp với năng lực thực thi của từng địa phương.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.