
Nhằm chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM tại Công văn số 1345/ UBND-VX ngày 3/5/2021 về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại dịch vụ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ngày hội Du lịch Tp.HCM sẽ tạm hoãn để bảo đảm an toàn cho đại biểu, khách hàng tham quan, các cơ quan, doanh nghiệp...
Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, Sở Du lịch Tp.HCM sẽ có thông báo cụ thể đến các đơn vị, doanh nghiệp… về thời gian gian tổ chức.
Ngày hội Du lịch Tp.HCM là sự kiện du lịch thường niên do Sở Du lịch Tp.HCM và Hiệp hội Du lịch Tp.HCM phối hợp tổ chức nhằm quảng bá du lịch thành phố, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, qua đó khẳng định thương hiệu điểm đến “Thân thiện – hấp dẫn – an toàn” đối với du khách.
Đây cũng là một trong chuỗi các sự kiện xúc tiến tiêu biểu của ngành du lịch thành phố nói riêng và cả nước nói chung, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, giới thiệu tiềm năng du lịch, điểm đến tiêu biểu của các tỉnh thành trong cả nước. Là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp lớn và là cơ hội tốt để các doanh nghiệp địa phương tiếp cận, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch hấp dẫn, đặc sắc của đơn vị mình đến du khách cả nước và đặc biệt là thị trường khách du lịch tại Tp.HCM.
Trước đó, theo kế hoạch, Ngày hội Du lịch Tp.HCM dự kiến diễn ra từ ngày 13/5 – 16/5 tại công viên Lê Văn Tám, Quận 1. Sự kiện được kỳ vọng giúp hồi phục ngành du lịch của thành phố sau những “kỳ tạm nghỉ đông” không mong muốn do dịch Covd-19. Rất nhiều các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch các địa phương, khu du lịch - giải trí, cửa hàng mua sắm du lịch, dịch vụ vận chuyển, sản phẩm đặc sản địa phương… đã đăng ký tham gia.
Năm ngoái, với chủ đề “Sài Gòn – Tp.HCM sống động từng trải nghiệm”, Ngày hội Du lịch Tp.HCM lần thứ 16 đã thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia.
Giới truyền thông cho rằng, mạng xã hội đang góp phần thúc đẩy “hồi sinh” thói quen đọc sách trong giới trẻ, với các trào lưu khoe sách gây sốt. Qua đó khuyến khích giới trẻ chia sẻ việc đọc sách trực tuyến và biến sách thành biểu tượng của bản sắc văn hóa…
Từ ngày 1 đến 4/10/2026, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai"...
Lần tới khi ghé qua cửa hàng đồ ăn nhanh, có thể bạn sẽ chỉ đến vì một ly đồ uống, chứ không phải vì một bữa ăn. Dù xu hướng này đã bắt đầu manh nha từ năm 2023, có thể nói hiện tại chính là thời kỳ hoàng kim của đồ uống sáng tạo...
Dưới 300.000 USD là mức tích lũy được ước tính để một người Việt Nam duy trì cuộc sống “thoải mái” khi nghỉ hưu theo một mô hình tính toán. Với Gen Z muốn "nghỉ hưu sớm", kế hoạch tài chính còn phải tính đến dòng tiền, lạm phát, chi phí y tế và và nguồn lực cần thiết để duy trì cuộc sống trong nhiều năm sau đó...
Lãng phí thực phẩm đang trở thành một thách thức lớn của thế giới hiện đại. Mỗi năm thế giới lãng phí khoảng 1/3 lượng thực phẩm được sản xuất, tương đương hơn 1,3 tỉ tấn. Trong khi đó, hàng trăm triệu người vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu dinh dưỡng…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.