15:44 19/03/2018

Hội An sắp có công viên văn hoá “hoài cổ”

KIỀU LINH

Tối 18/3, chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" chính thức ra mắt tại Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng, Hội An, Đà Nẵng

Mô hình Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An, lấy chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" làm hạt nhân.
Mô hình Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An, lấy chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" làm hạt nhân.

Với thông điệp "Một ngày Hội An - Trăm năm hoài cổ", chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An tối 18/3 đã đưa khán giả về bến thương cảng Hội An thế kỷ 16-17 để chứng kiến thăng trầm của phố Hội suốt 400 năm lịch sử.

Chương trình quy tụ đội ngũ cố vấn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lịch sử như nhà Hội An học Hoàng Đạo Kính, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh… Phần hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và kỹ xảo sân khấu được biến cácchuyên gia hàng đầu thế giới từ Công ty Sơn Thủy Thịnh Điền, Hồng Kông.

"Ký ức Hội An" được trải rộng 25.000 m2, gồm những công trình, kiến trúc đặc trưng phố Hội, thuyền bè, sông nước và hệ thống âm thanh, ánh sáng. Dự kiến, mỗi suất diễn "Ký ức Hội An" sẽ phục vụ khoảng 3.300 khán giả là du khách trong và ngoài nước.

Đại diện chủ đầu tư cho hay, lấy ngôn ngữ, kiến trúc và nghệ thuật thực cảnh làm ngôn ngữ chính, để thực hiện khát vọng của mình, chủ đầu tư đã phối hợp phát triển mô hình Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An, lấy chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" làm hạt nhân.

Công viên văn hoá chủ đề Ấn tượng Hội An toạ lạc tại sông Hoài, thuộc địa bàn hai phường Cẩm Châu, Cẩm Nam thành phố Hội An. Công viên được thiết kế các hạng mục tham quan đặc sắc, thú vị bao gồm Đài vọng cảnh, Khu thương điểm, Khu tâm linh, am miếu, di sản văn hoá phi vật thể phố Hội, Cây cầu tình yêu, Làng Nhật Bản. Dự kiến, công viên mắt vào tháng 4/2018.

"Dự án Công viên văn hoá Ấn tượng Hội An được chia làm 3 giai đoạn, tổng mức đầu tư chưa tính toán đủ hết. Trong đó, vốn tự có của chủ đầu tư 50%, 50% còn lại là huy động, vốn vay ngân hàng", ông Đào Quang Tùng, đại diện chủ đầu tư cho biết.