08:07 20/09/2007

Hội chợ quốc tế lớn nhất Tây Bắc sắp mở màn

Hoàng Hà

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung 2007 sẽ diễn ra từ ngày 30/11-5/12 tại Lào Cai

Được đánh giá là hội chợ lớn nhất khu vực kinh tế Tây Bắc, Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung 2007 sẽ diễn ra từ ngày 30/11-5/12 tại Lào Cai.

Đây là hội chợ nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia 2007 do Cục Xúc tiến thương mại và UBND tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, hội chợ năm nay sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 500 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các mặt hàng trưng bày chủ yếu tại hội chợ gồm: nông sản, lâm sản, thuỷ hải sản, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, vật liệu xây dựng, ô tô, thiết bị điện, điện tử, may mặc, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ. Đây là những mặt hàng thế mạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, qua 6 kỳ tổ chức, hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung - được tổ chức luân phiên tại Lào Cai và thị trấn Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc - đã không ngừng mở rộng quy mô, từ 114 gian hàng năm 2001 lên 600 gian hàng vào năm 2006. Giá trị các hợp đồng ký kết tại hội chợ cũng ngày càng tăng, từ mức 50 triệu USD năm 2003 lên 83 triệu USD năm 2006.

Ông Cường kỳ vọng, hội chợ lần này được tổ chức cùng với dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lào Cai sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Lào Cai nói riêng và doanh nghiệp cả nước nói chung giới thiệu và quảng bá sản phẩm tới các bạn hàng quốc tế, đặc biệt là các nhà nhập khẩu Trung Quốc.