16:26 26/11/2021

Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng có tân chủ tịch

Hoàng Long

Ông Đỗ Hữu Huỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Liên Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa VII.

Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng có nhiều hoạt động ấn tượng trong nhiệm kỳ 2017 - 2021
Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng có nhiều hoạt động ấn tượng trong nhiệm kỳ 2017 - 2021

Ngày 25/11/2021, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2024. 

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khoá VII gồm 50 thành viên. Ông Đỗ Hữu Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa VI, Giám đốc Công ty TNHH TM và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Liên Minh được tín nhiệm hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa VII.

Lễ chuyển giao vị trí chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa 7 cho ông Đỗ Hữu Huỳnh
Lễ chuyển giao vị trí chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa 7 cho ông Đỗ Hữu Huỳnh

Nhiệm kỳ 2017-2021, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã tích cực vận động, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp hội viên, kết nạp thêm 141 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 247 hội viên. Hàng năm, các doanh nghiệp hội viên giải quyết việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho 17.000 lao động địa phương và các tỉnh lân cận.

Nhiệm kỳ 2021 – 2024, Hội Doanh nhân trẻ thành phố đề ra tôn chỉ “Gắn kết Doanh nhân – Nâng tầm giá trị”, cùng với mục tiêu chuyển đổi và vận hành thành công tổ chức Hội theo những chuẩn mực mới; trở thành Hội doanh nhân số 1 tại thành phố Hải Phòng về quy mô hội viên, mức độ đại diện cho giới doanh nhân và khả năng liên kết nội bộ.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Trước bối cảnh, tình hình Covid-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức để duy trì sản xuất, duy trì thị trường.

Phó Chủ tịch Thành phố Hải Phòng mong muốn Hội Doanh nhân trẻ thành phố cần tiếp tục nhanh chóng nắm bắt các cơ hội, vượt qua thách thức, thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao khả năng thích ứng thị trường, quan tâm đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa kinh doanh… từng bước phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế và vai trò của Hội, đóng góp quan trong cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước.