11:55 31/01/2021

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Hoàng Linh

Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, tối 30/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 có 200 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết).

Cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có 6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử vào Trung ương khóa mới gồm: ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

7 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tái đắc cử vào Trung ương khóa mới gồm: ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP HCM; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong khối Chính phủ, trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có 17 thành viên gồm: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Thứ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là Bộ duy nhất không có người trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hai Uỷ viên Trung ương khóa XII được giới thiệu tái cử, song không trúng cử là Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh.

62 Bí thư tỉnh, thành ủy và 8 Phó bí thư đều trúng cử vào Trung ương khóa mới, trong đó 21 Bí thư trúng cử lần đầu.  

4 Chủ tịch UBND tỉnh thành trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khoá mới gồm: ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

23 đại biểu Đảng bộ Quân đội trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII (gần 12,8%)

6 lãnh đạo Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm và các Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Quốc Hùng, Lê Tấn Tới.

Số ủy viên dưới 50 tuổi chiếm khoảng 17%; trong đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn là uỷ viên Trung ương chính thức trẻ nhất với 42 tuổi; độ tuổi từ 50 đến dưới 60 tuổi chiếm tỷ lệ gần 63%; trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ 20%.