07:52 13/04/2023

Hội thảo “Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Lộ trình để thành công” sắp được tổ chức tại Hà Nội

Khánh Huyền

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Boston Consulting Group hợp tác tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Lộ trình để thành công” vào sáng Thứ ba, ngày 18/4/2023 tại Hà Nội…

Trong những năm gần đây, tăng trưởng xanh và sự chuyển dịch xanh đã trở thành ưu tiên trọng điểm trong phát triển kinh tế toàn cầu, với nhiều quốc gia đã thể hiện cam kết mạnh mẽ với mục tiêu hướng đến nền kinh tế trung hòa các-bon. Việt Nam là một trong số năm quốc gia chịu tác động nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển nền kinh tế xanh là ưu tiên của quốc gia. Nhận thức được điều này, trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã đạt được bước tiến tích cực trong việc thúc đẩy cam kết phát thải ròng bằng không, tập trung giải quyết các vấn đề về khí hậu, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế xanh.

Sau các cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị biến đổi khí hậu của liên hợp quốc (COP26) ở Glasgow, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia trong 2021-2030 giai đoạn, với tầm nhìn lên 2050 đã được phê duyệt với các mục tiêu chính như: giảm cường độ phát thải nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, lối sống và tiêu dùng bền vững song song với việc đạt được thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội. Những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam một lần nữa được tái khẳng định tại COP27, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển xanh và vai trò của sự hợp tác quốc tế trong việc huy động các tài nguyên cần thiết và phát triển công nghệ xanh.

Là một phần trong nỗ lực lớn để đẩy nhanh hành trình Việt Nam hướng đến tăng trưởng xanh, phù hợp với định hướng quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã hợp tác với Boston Consulting Group (BCG) tổ chức buổi hội thảo sắp tới tại Hà Nội vào tháng tư này, có chủ đề “Thúc đẩy Tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Lộ trình để thành công”. Hội thảo nhằm mục đích cung cấp một diễn đàn trao đổi ý tưởng cho các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh việc triển khai chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, không chỉ đạt được sự bền vững về môi trường, mà còn phát triển thịnh vượng về kinh tế và công bằng về xã hội.

Hội thảo sắp tới sẽ được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng. Trong buổi hội thảo, Bộ trưởng cũng sẽ đưa ra thông báo về tiến độ hiện tại và các hoạt động quan trọng mà Chính phủ thực hiện để thúc đẩy phát triển bền vững. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tập hợp hơn 200 nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo ngành, các nhà đầu tư, các học vấn, và các tổ chức phi chính phủ (NGO), tất cả đều chia sẻ một tầm nhìn chung trong xây dựng một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam.

Hội thảo sẽ bao gồm những bài phát biểu, thuyết trình và tọa đàm từ các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu và những người ra quyết định nổi tiếng, bao gồm ông David Sandow (Giám đốc tập trung năng lượng và môi trường tại trường Quốc tế và Ngoại vụ tại Đại học Columbia), người đã đảm nhiệm vị trí cao cấp tại Nhà trắng, và bà Rebecca Sta Maria, Giám đốc điều hành của hợp tác kinh tế Châu Á - Thái bình Dương (APEC). Các chủ đề chính được chú trọng tại hội thảo bao gồm tăng trưởng xanh, cụ thể là xu hướng mới nhất trên toàn cầu, chiến lược đầu tư và tài chính xanh, các quy định, khuôn khổ và cơ chế ưu đãi cần thiết, cộng tác giữa khu vực công và tư nhân và áp dụng công nghệ đổi mới xanh.

Nhìn chung, hội thảo mang đến một cơ hội độc đáo cho các khách mời tham gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và kiến thức trong việc thúc đẩy thành công phát triển bền vững và mở khóa tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Qua việc xây dựng một môi trường cộng tác và đối thoại cởi mở, sự kiện mong muốn đem đến những thay đổi tích cực và xây dựng một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam và hơn thế nữa.