
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Bạch Dương
01/08/2017, 08:11
Việc hồi tố khoản lỗ này liên quan đến nghiệp vụ thanh lý mảng mía đường cho đối tác Thành Thành Công
Công ty Cổ phần Quốc tế Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai Agrico, mã chứng khoán HNG - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2017, với nhiều thông tin khá bất ngờ.
Cụ thể, quý 2, công ty có doanh thu đạt 1.274 tỷ đồng chủ yếu đến từ bán trái cây, bán bò, mủ cao su… Lợi nhuận quý 2 tăng đột biến, lên mức 1.044 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lỗ 680 tỷ.
Luỹ kế 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai Agrico đạt doanh thu 1.745 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.054 tỷ.
Việc lãi đột biến này được cho là liên quan đến thương vụ Hoàng Anh Gia Lai bán mảng mía đường cho nhóm doanh nghiệp mía đường của ông Đặng Văn Thành.
Tuy nhiên, bên cạnh thông tin lãi đột biến này, báo cáo tài chính cũng ghi nhận khoản hồi tố lỗ thêm 750 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh năm 2016.
Trước đó, báo cáo tài chính năm 2016 của Hoàng Anh Gia Lai Agrico ghi nhận mức lỗ 985 tỷ đồng. Như vậy với khoản hồi tố lỗ thêm này, số lỗ thực chất của công ty năm 2016 lên tới 1.735 tỷ.
Ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai cho biết, việc hồi tố khoản lỗ này liên quan đến nghiệp vụ thanh lý mảng mía đường cho đối tác Thành Thành Công.
Cụ thể, ngày 31/8/2016, công ty đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan đến mảng kinh doanh này cho đối tác là Thành Thành Công.
“Công ty đã sử dụng bảng cân đối kế toán ngày 31/8/2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 8 tháng kết thúc cùng ngày của nhóm công ty mía đường để hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2016”, Hoàng Anh Gia Lai Agrico cho hay.
Tuy nhiên, đến quý 2/2017, các hồ sơ pháp lý liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng 100% nhóm công ty mía đường cho Thành Thành Công mới hoàn tất (ngày 22/5/2017). Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai Agrico cho biết đã xem xét lại và kết luận rằng công ty chấm dứt quyền kiểm soát nhóm công ty mía đường kể từ ngày này, và quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2016.
Sau khi bàn giao mảng mía đường, ban giám đốc của nhóm doanh nghiệp mía đường đã tiến hành thay đổi phương thức canh tác và cách thức sản xuất kinh doanh. Do đó một số số tài sản đã được ghi giảm giá trị hoặc xoá sổ ghi vào chi phí làm cho báo cáo tài chính điều chỉnh hồi tố năm 2016 như giá trị tồn kho giảm 176 tỷ đồng, giảm 297 tỷ tài sản hữu hình, tăng 304 tỷ nợ phải trả.
Các điều chỉnh này đã dẫn đến việc Hoàng Anh Gia Lai Agrico phát sinh thêm khoản lỗ 750 tỷ đồng.
Trước đó, phía Thành Thành Công cho biết đã chi 1.330 tỷ đồng để mua lại nhóm công ty mía đường của ông Đoàn Nguyên Đức.
Theo số liệu thống kê đến từ VIS Ratings, tỷ lệ nợ trái phiếu trễ hạn thanh toán gốc/lãi đã ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trong năm 2024 và dần ổn định trong năm 2025, đạt khoảng 12,4% vào cuối tháng 8.
Mức giá này được Hội đồng Quản trị VPS thông qua trên cơ sở không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phiếu theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được kiểm toán.
Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Dược phẩm Hà Tây dự kiến sẽ tăng từ 823,4 tỷ đồng, lên 905,74 tỷ đồng.
Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 15/10 đến 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.
VDSC đánh giá rằng hoạt động này có thể không thực sự hấp dẫn đối với các ngân hàng, chủ yếu vì biên lợi nhuận thấp, biên gộp bình quân dưới 5%, rủi ro thị trường cao và không phù hợp với mô hình kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng thương mại.
Kinh tế xanh
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: