Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 17/8, tương đương mỗi giờ có 42 người bị virus corona cướp đi sinh mạng - theo dữ liệu của hãng tin Reuters - khi biến chủng Delta hoành hành mạnh ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp của nước này.
Cũng theo Reuters, số ca tử vong do Covid ở Mỹ tăng vọt trong 1 tháng trở lại đây, bình quân 769 ca mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4.
Trong bối cảnh như vậy, chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa xác nhận đang có kế hoạch kéo dài cho tới giữa tháng 1 năm sau quy định hành khách phải đeo khẩu trang trên máy bay, tàu điện và xe bus, cũng như tại các sân bay và nhà ga.
Cũng như ở nhiều quốc gia khác, biến chủng Delta đang đặt ra thách thức lớn đối với nước Mỹ.
Tổng hợp của Reuters dựa trên dữ liệu từ các bang cho thấy Mỹ có 1.017 ca tử vong do Covid trong ngày 17/8, nâng tổng số ca tử vong do Covid ở nước này từ đầu đại dịch tới nay lên gần 623.000 người, cao hơn con số báo cáo chính thức của bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.
Lần gần đây nhất Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do Covid trong một ngày là vào tháng 3.
Giới chức Mỹ đang ra sức đẩy mạnh tiêm chủng để ứng phó với nguy cơ mới. Trong vòng 2 tuần qua, số mũi tiêm vaccine Covid ở Mỹ đã tăng 14%, theo dữ liệu từ Our World in Data.
Lúc đầu, chính quyền các bang và doanh nghiệp đưa ra những khuyến khích như tặng tiền mặt và quà cho những người đi tiêm vaccine. Giờ đây, khi số ca nhiễm tăng mạnh, nhiều bang và công ty đã chuyển sang quy định bắt buộc tiêm vaccine nếu người lao động muốn giữ được công ăn việc làm và không muốn phải xét nghiệm Covid thường xuyên.
Dù vậy, các bệnh viện của Mỹ tiếp tục phải đón một lượng lớn bệnh nhân Covid-19 mới. Trong 2 tuần qua, số ca nhiễm phải nhập viện đã tăng khoảng 70%.
Trong 12 ngày qua, Mỹ có bình quân mỗi ngày hơn 100.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong 6 tháng - theo dữ liệu của Reuters.
Miền Nam nước Mỹ đang là tâm điểm của đợt bùng dịch này, trong đó bang Florida ghi nhận con số kỷ lục 26.000 ca nhiễm mới bình quân mỗi ngày trong tuần trước, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.
Trong số những ca nhiễm mới được ghi nhận ngày 17/8 ở Mỹ có Thống đốc Greg Abbott của Texas, tiểu bang đang chìm trong làn sóng Covid thứ tư. Văn phòng của ông Abbot cho biết vị Thống đốc có kết quả dương tính với Covid nhưng không có triệu chứng.
Đáng chú ý, số trẻ em phải nhập viện vì Covid ở Mỹ đang tăng nhanh, với 1.834 ca trong bệnh viện vào buổi sáng ngày 17/8 - theo dữ liệu từ Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ. Giới phân tích cho rằng xu hướng số trẻ nhập viện vì Covid gia tăng là do biến chủng Delta dễ gây nhiễm bệnh ở trẻ em hơn biến chủng ban đầu Alpha.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.