
Suy thoái kinh tế đã đẩy tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo của Mỹ lên mức 13,2% trong năm 2008, từ mức 12,5% trong năm 2007. Thông tin này được đưa ra trong báo cáo thường niên của Cục Thống kê dân số Mỹ (CB), công bố ngày 10/9.
Theo cơ quan này, tỷ lệ dân số nghèo của Mỹ năm 2008 đã đạt mức cao nhất từ năm 1997 tới nay và có khả năng tiếp tục tăng cao hơn trong năm 2009 này do tỷ lệ thất nghiệp đang leo thang.
CB cho biết, năm 2008 có 39,8 triệu người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ. Chuẩn nghèo của Mỹ hiện là mức thu nhập 22.025 USD/năm cho một gia đình có 4 người. Số người nghèo này đã tăng 3,9% so với mức 37,3 triệu người vào năm 2007.
Top 5 bang có tỷ lệ người nghèo cao nhất trên toàn nước Mỹ là các bang New Mexico (19,3%), Louisiana (18,2%), Mississippi (18,1%), Arizona (18%) và Kentucky (17,1%).
Theo báo cáo của CB, thu nhập bình quân của các hộ gia đình ở nước này trong năm 2008 đã giảm xuống còn 50.300 USD, từ mức 52.200 USD trong năm 2007. Sự suy giảm này đã xóa sạch mức tăng thu nhập trong 3 năm trước đó.
Đây được xem là một bằng chứng nữa về tác động tiêu cực của suy thoái và tình trạng lương bổng đình trệ kéo dài mà tầng lớp trung lưu ở Mỹ phải đối mặt.
Nếu tính tới yếu tố lạm phát, thu nhập bình quân của các hộ gia đình tại Mỹ năm 2008 thậm chí còn thấp hơn mức cách đây 1 thập kỷ. “Chúng ta đang chứng kiến một thập kỷ mất mát đối với các hộ gia đình Mỹ điển hình”, nhà kinh tế học Lawrence Katz thuộc Đại học Harvard nhận định.
Cũng theo CB, tỷ lệ số người Mỹ không có bảo hiểm y tế trong cả năm 2008 là 15,4%, không thay đổi so với năm 2007, tương đương với 46,3 triệu người. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, từ tháng 9/2008 tới nay, số người Mỹ không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đã tăng thêm gần 6 triệu người.
Hiện ông Obama vẫn đang trong quá trình thúc đẩy chương trình cải tổ hệ thống chăm sóc y tế của mình - một chương trình bị các nhà làm luật của Mỹ cho là quá tốn kém.
(Theo New York Times, CNN)




Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế quan đối với ô tô và linh kiện ô tô Canada lên 50% khiến các hãng xe Mỹ phải gánh thêm chi phí lớn và mất lợi thế trước đối thủ châu Á, châu Âu...
Tập đoàn công nghệ Meta vừa đồng ý chi hơn 17 tỷ USD để khép lại một vụ kiện mang tính bước ngoặt liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên mạng xã hội…
Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Mỹ (SBA) đang đề xuất nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ, mở đường cho nhiều công ty quy mô lớn hơn tiếp cận hợp đồng, khoản vay và hỗ trợ của chính phủ...
Việc sử dụng sức mạnh tài chính để hỗ trợ khách hàng mua chip có thể giúp Nvidia duy trì tăng trưởng, nhưng cũng làm gia tăng rủi ro nếu nhu cầu AI suy yếu...
Sự trỗi dậy của thương hiệu nội địa, cạnh tranh về giá và thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ như Nike, Starbucks và General Motors mất dần vị thế tại Trung Quốc...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Sau hơn một năm khởi công, dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 tại Thanh Hóa đã đạt hơn 50% khối lượng. Dù thời tiết bước vào mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành tuyến đường vào tháng 3/2027.