
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 trong đó ghi nhận doanh thu đạt 1.051 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra 774 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 552,8 tỷ đồng, tăng 61% so với kế hoạch.
Về tình hình đầu tư, báo cáo cho biết, HOSE đang thực hiện duy nhất một dự án nhóm A là dự án Xây dựng Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được thực hiện từ năm 1999, tổng vốn đầu tư là 835,8 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là gần 691 tỷ và vốn khác là 145 tỷ, không có vốn vay.
Tính đến ngày 25/6/2021, HOSE đã thực hiện được 412,7 tỷ đồng. Theo HOSE, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trong năm 2020 khiến các chuyên gia của nhà thầu là Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) không thể sang Việt Nam để trực tiếp thực hiện các công việc theo quy định tại hợp đồng. Vì vậy, tiến độ gói thầu "Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin" thuộc dự án Xây dựng HOSE bị chậm so với kế hoạch đề ra.
"Đến nay, gói thầu đã hoàn thành giai đoạn nghiệm thu cài đặt phần mềm KRX và đang hoàn tất các công việc chuẩn bị cho giai đoạn kiểm thử người dùng", HOSE cho biết.
Trước đó, vào năm 2012, HOSE đã ký kết Hợp đồng Dịch vụ Công nghệ thông tin với Nhà thầu KRX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc) để triển khai thực hiện gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống Công nghệ thông tin – HOSE. Giá trị Hợp đồng ký kết là 28.632.743 Đô la Mỹ tương đương khoảng hơn 600 tỷ đồng cho thời hạn 5 năm, bao gồm giai đoạn triển khai hệ thống kéo dài trong khoảng 18 tháng và thời gian bảo hành, bảo trì hệ thống.
Đây là gói thầu do HOSE làm Chủ đầu tư nhằm mục đích xây dựng một giải pháp công nghệ thông tin tổng thể, đồng bộ và tích hợp toàn diện phục vụ cho Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Ngoài Chủ đầu tư, các đơn vị thụ hưởng của hệ thống còn có Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thiện, trong khi hệ thống giao dịch cũ của Thái Lan đã "lỗi thời" không theo kịp những phiên giao dịch bùng nổ hơn tỷ đô của thị trường, nghẽn lệnh, gây bức xúc cho nhà đầu tư.
Trao đổi về quá trình triển khai hệ thống KRX còn chậm, Chủ tịch UBCK Nhà nước Trần Văn Dũng cho biết, có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan từ phía cơ quan, quản lý nhà nước, chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện không lường trước được tình hình, triển khai chưa quyết liệt.
Trong quá trình triển khai xây dựng, năm 2008 - 2009, HOSE ký hợp đồng bảo trì với Thái Lan, lúc đó giao dịch trơn tru nên tâm lý chưa quyết liệt làm ngay. Khi ký với KRX thì một nhà thầu phụ rất quan trọng của Sở Hàn Quốc, thực hiện cấu phần về bù trừ thanh toán, lưu ký đã bỏ cuộc và phải mất nhiều thời gian tìm đối tác thay thế. Khi mọi việc xử lý xong, chuẩn bị kiểm thử thì bùng phát Covid-19.
"Chúng tôi rất đồng cảm với bên Hàn Quốc. Có rất nhiều điều không may ở dự án này. Trong quá trình làm, chúng tôi và HOSE có lúc chưa quyết liệt, bị chậm, nhưng hiện tại thì hệ thống đã chạy thử nghiệm. Hy vọng sau 6 tháng thử nghiệm, cuối năm nay chúng ta có thể đưa KRX vào hoạt động", Chủ tịch UBCK Nhà nước khẳng định.
Sau nhiều ngày tỷ trọng thanh khoản của nhóm VN30 ở mức thấp, hôm nay giao dịch đã khởi sắc hơn, chiếm khoảng 60,5% sàn HSX, cao nhất 7 phiên. Đi kèm với thanh khoản cải thiện là một nhịp hồi giá khá tích cực.
Dòng tiền có tín hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu blue-chips trong phiên chiều nay. Mặc dù VIC lùi giá có lúc khiến VN-Index mất 1,04% nhưng kết phiên vẫn tăng 0,34%. Tới 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 ghi nhận tăng giá so với mức chốt buổi sáng.
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa có phản hồi về thông tin không chính xác liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
"Nhưng đó có thể chỉ là vấn đề rất ngắn hạn, bởi Việt Nam vẫn có tăng trưởng lợi nhuận và định giá đã ở mức thấp. Nếu điều đó xảy ra, thị trường cũng có khả năng nhanh chóng phục hồi", ông Petri Deryng nhấn mạnh.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.