12:28 23/05/2021

Hơn 5,58 triệu cử tri Tp.HCM bỏ phiếu chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Minh Tú

Sáng nay, 23/5, đông đảo cử tri Tp.HCM cầm Thẻ Cử tri thực hiện quyền công dân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 41 (thị trấn Củ Chi).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 41 (thị trấn Củ Chi).

Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân. Công tác kiểm soát phòng dịch được thắt chặt, khoảng cách tối thiểu được yêu cầu là 2m. Tất cả cử tri phải có khẩu trang và đo thân nhiệt, khai báo y tế mới được vào bỏ phiếu.

Từ sáng sớm 23/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tp.HCM đã có mặt cùng với bà con cử tri tại các điểm bầu cử dự lễ khai mạc bầu cử (diễn ra lúc 7 giờ) và cùng bỏ những lá phiếu đầu tiên.
Tp.HCM có 3.092 điểm bầu cử được trang hoàng cờ hoa rợp bóng, mọi công tác đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những lá phiếu của cử tri. Danh sách các đại biểu, tiểu sử và nơi công tác cũng như thể lệ, cách thức bầu cử đều được dán khắp nơi tại tất cả các điểm bầu, niêm yết trên website.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên là những người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên là những người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu 41, đơn vị bầu cử số 10 Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM dự lễ khai mạc và là người bỏ phiếu đầu tiên.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng là một trong những người đầu tiên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 71 tại trường mầm non Sơn Ca 15, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tpp.HCM
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 71 tại trường mầm non Sơn Ca 15, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tpp.HCM
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 29, Phường Thảo Điền Tp. Thủ Đức.  
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 29, Phường Thảo Điền Tp. Thủ Đức.  
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên, tại Khu vực bỏ phiếu số 19 (trụ sở điều hành khu phố 5, P.An Phú, TP.Thủ Đức). Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên, tại Khu vực bỏ phiếu số 19 (trụ sở điều hành khu phố 5, P.An Phú, TP.Thủ Đức). Ảnh: VGP

Được biết, Tp.HCM có hơn 5,58 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu chọn ra 30 đại biểu Quốc hội. Từ 5 ứng cử viên, cử tri ở mỗi đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 3 đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, Tp.HCM có 158 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Tp.HCM, chia thành 32 đơn vị bầu cử để bầu ra 95 đại biểu. Mỗi đơn vị bầu cử bầu ra đại biểu Hội đồng nhân dân Tp.HCM trong 5 ứng cử viên; riêng đơn vị bầu cử số 31 sẽ bầu ra 2 đại biểu trong danh sách 3 ứng cử viên. Với Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, từ 67 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 40 đại biểu.

Tại 5 huyện, có 284 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện để bầu ra 170 đại biểu; có 3.043 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn để bầu ra 1.838 đại biểu.

Hơn nữa, kỳ bầu cử này diễn ra trong điều kiện khác biệt so với tất cả các kỳ bầu cử trước đây, đó là tình hình Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.
Để có được ngày bầu cử an toàn, vẹn nguyên ý nghĩa là sự nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của rất nhiều cán bộ, sự đồng lòng ủng hộ của đông đảo người dân.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử, cử tri đều thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Trong đó, khuyến khích cử tri chủ động khai báo y tế trong vòng 24 giờ trước khi tới điểm bầu cử. Hơn nữa, che miệng và mũi khi hắt hơi, ho; Thông báo kịp thời với ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở...

Có mặt từ rất sớm bà Lê Thị Châu, cử tri 82 tuổi ở Phường 4, Quận 5, Tp.HCM, chăm chú đọc tiểu sử từng vị đại biểu. “Tôi ưu tiên bầu giới trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, trẻ tuổi. Trên danh sách phát từ Tổ Bầu cử khu phố, tôi đã tìm hiểu, xem xét thật kỹ để bầu chọn đúng người vào cơ quan lập pháp cao nhất của cả nước và cả những người đại diện cho tầng lớp nhân dân thực hiện ý nguyện vì dân vì nước của mình", bà Châu kỳ vọng những người đại biểu được nhân dân bầu ra sẽ hết lòng vì sự phát triển và phồn thịnh của đất nước.

Bà Lê Thị Châu, cử tri 82 tuổi, tham gia bỏ phiếu ở Phường 4 Quận 5 Tp.HCM.
Bà Lê Thị Châu, cử tri 82 tuổi, tham gia bỏ phiếu ở Phường 4 Quận 5 Tp.HCM.
Các cử tri tham gia bỏ phiếu sẽ được yêu cầu khai báo y tế trực tuyến, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn...
Các cử tri tham gia bỏ phiếu sẽ được yêu cầu khai báo y tế trực tuyến, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn...
Duy trì khoảng cách để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong khi bỏ phiếu
Duy trì khoảng cách để thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong khi bỏ phiếu
Các cử tri tổ 38, phường Bến Nghé, Quận 1 đang xem danh sách đại biểu được niêm yết để chọn lựa.
Các cử tri tổ 38, phường Bến Nghé, Quận 1 đang xem danh sách đại biểu được niêm yết để chọn lựa.