
Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, việc mạnh tay chi tiền cho một trong những đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới như EY-Parthenon không chỉ thể hiện tham vọng phát triển mạnh mẽ mà còn là tín hiệu cho thấy Bảo Tín Mạnh Hải đang hướng tới một tương lai đột phá và toàn diện.
Sáng ngày 9/9/2024 vừa qua, tại khách sạn Meliá Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng đối tác EY-P và NEWing, sẵn sàng cho những bước chuyển mình táo bạo, chuyển đổi toàn diện từ lĩnh vực kinh doanh đến cơ cấu tổ chức để vượt thách thức, đón cơ hội.
EY-P, với bề dày kinh nghiệm trong tư vấn chiến lược kinh doanh, sẽ đóng vai trò đồng hành chủ chốt cùng Bảo Tín Mạnh Hải tái định vị thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế. Sự hợp tác này sẽ giúp Bảo Tín Mạnh Hải nâng cao khả năng thích ứng với những biến động của thị trường, đồng thời mở ra những cơ hội để thương hiệu tiến xa hơn, không chỉ gói gọn tại Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, Bảo Tín Mạnh Hải còn có thể thực hiện những bước tiến quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ. Với sự hỗ trợ của EY-P, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chuỗi giá trị, từ khâu sản xuất đến phân phối, để tạo ra những sản phẩm vàng bạc trang sức không chỉ tinh xảo về mặt kỹ thuật mà còn độc đáo về thiết kế.
Đặc biệt, cùng EY-P, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm trang sức mang tính biểu tượng, kết hợp giữa nghệ thuật chế tác tinh xảo và giá trị văn hóa độc đáo của Việt Nam. Điều này sẽ giúp thương hiệu củng cố vị thế là một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành kim hoàn.
Phát biểu khai mạc buổi lễ ký kết hợp tác tư vấn chiến lược, bà Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Nhà sáng lập Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Bảo Tín chia sẻ, với ước mơ đưa thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải trở thành niềm tự hào của người Việt trên bản đồ trang sức thế giới, Bảo Tín Mạnh Hải cần phải có một chiến lược mới cho giai đoạn 2025-2030, trong đó tập trung vào 4 trụ cột chính:
Một là xây dựng chiến lược kinh doanh và thương hiệu trọng tâm là thị trường trang sức;
Hai là xây dựng chiến lược về sản phẩm để phục vụ các phân khúc khách hàng theo cả chiều rộng và chiều sâu;
Ba là xây dựng chiến lược bán hàng đa kênh để đồng nhất và nâng cao trải nghiệm khách hàng tại mọi điểm chạm;
Bốn là xây dựng chiến lược quản trị doanh nghiệp hiện đại, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin và Văn hoá doanh nghiệp là đòn bảy quan trọng. Trong đó, EY-P và NEWing sẽ là đối tác chiến lược đưa Bảo Tín Mạnh Hải hiện thực hoá ước mơ.
Trong khuôn khổ buổi lễ ký kết, tọa đàm “Triển vọng ngành trang sức và định hình tương lai cho Bảo Tín Mạnh Hải” với sự tham gia của những tên tuổi như ông Trần Đình Cường - Chủ tịch EY Việt Nam, Bà Đào Thiên Hương - Phó TGĐ EY-Parthenon, Ông Bùi Thế Anh - Giám đốc EY-Parthenon, Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Nhà đồng sáng lập, giám đốc Công ty TNHH NEWing; Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải và bà Châu Kim Tuyến - Thành viên HĐQT, P.TGĐ Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải đã đem những thông tin giá trị về ngành trang sức, cùng những cái nhìn đầy tính chiến lược từ Bảo Tín Mạnh Hải cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Ông Vũ Hùng Sơn chia sẻ, trong tương lai, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ dừng lại ở mục tiêu trở thành thương hiệu vàng trang sức hàng đầu tại Việt Nam, Bảo Tín Mạnh Hải còn mong muốn định hình lại ý nghĩa và giá trị của trang sức trong văn hóa người Việt. Mỗi sản phẩm mà thương hiệu tạo ra sẽ không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa và tinh thần sâu sắc, biểu tượng cho sự tinh tế, sang trọng và niềm tự hào dân tộc.
Với sự đồng hành của EY-P, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ dừng lại ở việc phát triển trong nước mà còn đặt mục tiêu lớn hơn: vươn tầm quốc tế. Tương lai của thương hiệu sẽ không chỉ là một doanh nghiệp vàng bạc trang sức hàng đầu Việt Nam, mà còn là một tên tuổi có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất, thiết kế và dịch vụ sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển của Bảo Tín Mạnh Hải trong thời gian tới.




Đầu tháng này, Mỹ và Nhật Bản đã có bước đi hiếm thấy khi phối hợp can thiệp để chặn đà lao dốc của đồng yên, qua đó không chỉ ổn định đồng tiền Nhật Bản mà còn phát đi một thông điệp lớn hơn tới thị trường tài chính châu Á…
Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Từ đầu năm đến nay, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và tác động mạnh đến Việt Nam, đặc biệt là điều hành chính sách tiền tệ. Sự kiên định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, không gây áp lực lên hệ thống ngân hàng; kết hợp hài hòa giữa tài khóa và tiền tệ, đã cho thấy cách tiếp cận vấn đề một cách phù hợp. Trong buổi làm việc với các ngân hàng thương mại ngày 13/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận thành công của hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với ngành ngân hàng trong những tháng cuối năm.
Giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần khi đồng loạt hồi phục 700 nghìn đồng/lượng sau nhịp giảm mạnh trước đó. Dù vậy, tính chung tuần, mặt bằng giá chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, cho thấy thị trường vẫn đang tích lũy và thận trọng ở vùng giá cao…
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Sau thời gian dài đình trệ do thiếu vốn và vướng mắc giải phóng mặt bằng, 2 tiểu dự án giao thông kết nối khu vực trung tâm Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân đã được khởi động thi công trở lại. Tuy nhiên, mặt bằng và nguồn vật liệu vẫn là những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ để dự án tăng tốc.