
Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) thông báo các quyết định cưỡng chế thuế niên độ 2017.
Cụ thể: Địa ốc Hoàng Quân bị truy thu thuế là hơn 4,1 tỷ đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu thuế thu nhập cá nhân, kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng trong hồ sơ khai thuế niên độ 2017 - trong đó: truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 7,9 triệu đồng; truy thu tiền chậm nộp là hơn 375,5 triệu đồng.
Số tiền chậm nộp được tính đến ngày 30/1/2019. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung số tiền chậm nộp từ ngày 31/1 đến thời điểm thực nộp và ngân sách nhà nước.
Ngày 24/5/2016, HQC bị Tổng cục Thuế Tp.HCM ra quyết định cưỡng chế là hơn 77 tỷ đồng với lý do là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định.
Liên quan đến việc nợ thuế theo các quyết định trên là do công ty thực hiện các thủ tục đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đề nghị cấn trừ các khoản quyền lợi của công ty được hoàn thuế từ ngân sách nhà nước để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Cụ thể: công ty đề nghị được khấn trừ khoản được hoàn trả lại tiền sử dụng đất đã nộp cho Dự án nhà ở xã hội HQC Palza tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM với số tiền là gần 23 tỷ và đề nghị hoàn trả tiền sử dụng đất tái định cư đối với dự án 13.749,81m2 đất tại Dự án để Ủy ban Nhân dân quận 8 bố trí tái định cư và đề nghị cấn trừ tiền thuế GTGT được khấu trừ. Theo đó, tổng số tiền công ty được hoàn ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
Do vậy, công ty đề nghị Tổng cục Thuế, Cục Thuế Tp.HCM cấn trừ giá trị được hoàn này vào nghĩa vụ nộp thuế của công ty.
Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.
Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sự suy yếu rõ ràng ở nhóm cổ phiếu blue-chips đang khiến đà tăng của VN-Index chậm lại, bất chấp VIC, VHM còn khỏe. Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển rõ nét sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, hỗ trợ giá mạnh mẽ.
Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ đạt gần 6,4 tỷ USD, giảm 31% so với tuần trước, đồng thời là mức thấp nhất trong ba tuần...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.