HSBC đạt lợi nhuận trước thuế 82 triệu USD trong nửa đầu năm 2011 tại Việt Nam, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước.
Đây là thông tin HSBC công bố sáng nay (2/8) về kết quả hoạt động của Tập đoạn tại thị trường Việt Nam, bao gồm các hoạt động ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư góp vốn…
Ông Sumit Dutta, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2011 của HSBC tại Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt mặc dù có nhiều thử thách đối với tăng trưởng kinh tế và hoạt động kinh doanh, nhờ vào thế mạnh của HSBC trong mảng dịch vụ tài trợ thương mại và những tiến triển tốt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp”.
Cùng ngày, HSBC cho biết đã đạt lợi nhuận trước thuế 6,8 tỷ USD tại châu Á, theo báo cáo trong nửa đầu năm 2011, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
HSBC tại châu Á đóng góp phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn, chiếm 59% tổng lợi nhuận trước thuế của cả Tập đoàn.
Khẳng định tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các nguồn thu, thị trường Hồng Kông đạt lợi nhuận 3,1 tỷ USD, tăng 7%, trong khi các thị trường khác tại châu Á - Thái Bình Dương đã đóng góp 3,7 tỷ USD lợi nhuận, tăng 25%.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tại châu Á trong nửa đầu năm 2011 tăng 17% so cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 2,7 tỷ USD khi HSBC ghi nhận nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ tài trợ thương mại và quản lý tài sản, nhờ vào kinh tế phục hồi tạo lòng tin đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Hôm qua (1/8), Tập đoàn HSBC cũng đã công bố báo cáo tài chính giữa kỳ năm 2011 với lợi nhuận trước thuế đạt 11,5 tỷ USD, tăng 3% so với nửa đầu năm 2010 và tăng 45% so với nửa cuối năm 2010; lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông đạt 8,9 tỷ USD, tăng 35% so với nửa đầu năm 2010, tăng 46% so với nửa cuối năm 2010.
Tỷ suất sinh lời trên vốn sở hữu trung bình của tập đoàn này trong kỳ báo cáo trên đạt 12,3%, tăng từ mức 10,4% của đầu năm 2010 và mức 8,9% của nửa cuối năm 2010; lãi trên mỗi cổ phiếu là 0,51 USD, tăng 34% so với nửa đầu năm 2010 và tăng 46% so với nửa cuối năm 2010; giá trị tài sản thuần trên một cổ phiếu là 8,59 USD, tăng 17% so với nửa đầu năm 2010 và tăng 8% so với nửa cuối năm 2010.
Khoản dự phòng nợ xấu và rủi ro tín dụng của HSBC chỉ còn 5,3 tỷ USD, giảm 30% so với nửa đầu năm 2010 và giảm 19% so với nửa cuối năm 2010; hệ số cho vay trên vốn huy động ở mức 78,7%, tăng so với mức 77,9% của nửa đầu năm 2010 và mức 78,1% của nửa năm cuối 2010; hệ số vốn cơ bản cấp một tăng từ 10,5% lên 10,8% trong 6 tháng đầu năm.
Thời gian tới VAMC sẽ tập trung vào ba chuyển đổi lớn: từ xử lý từng khoản nợ sang góp phần kiến tạo thị trường mua bán nợ; từ Sàn giao dịch chủ yếu cung cấp thông tin sang hạ tầng kết nối và tổ chức giao dịch của thị trường; từ quản lý theo hồ sơ, nghiệp vụ riêng lẻ sang quản trị, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu...
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất chịu áp lực tăng trong thời gian qua nhưng tốc độ tăng đang chậm lại và về cơ bản đã xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các ngân hàng thiết kế khoảng chờ 24 giờ đối với giao dịch chuyển tiền bất thường theo ngưỡng và điều kiện do khách hàng lựa chọn. Động thái này nhằm ngăn chặn tổn thất do lừa đảo trước khi tiền bị tẩu tán qua nhiều tài khoản và rơi vào tay tội phạm…
GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Kết quả này đang củng cố cho các đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam, với nhiều dự báo cho thấy đà tăng trưởng có thể tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm…
Tuần từ 28/9 - 2/10, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 53.475 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, trong khi tỷ giá USD/VND ổn định...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.