16:32 14/07/2010

HSBC được mở chi nhánh tại Cần Thơ và Đà Nẵng

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận đề nghị mở chi nhánh tại Cần Thơ và Đà Nẵng của Ngân hàng HSBC Việt Nam

Lễ khai trương một chi nhánh mới của HSBC tại Việt Nam.
Lễ khai trương một chi nhánh mới của HSBC tại Việt Nam.
Ngày 13/7, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận đề nghị mở chi nhánh tại Cần Thơ và Đà Nẵng của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).

Theo đó, HSBC Việt Nam được mở chi nhánh tại Cần Thơ (tòa nhà STS, 11 đại lộ Hoà Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và chi nhánh tại Đà Nẵng (tòa nhà Riverside, 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

HSBC Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và tiến hành khai trương hoạt động các chi nhánh nêu trên trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thống đốc ký các văn bản chấp thuận trên.

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam từ 140 năm nay, kể từ khi mở văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn (nay là Tp.HCM) vào năm 1870. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) được chính thức đưa vào hoạt động ngày 1/1/2009 với trụ sở chính đặt tại Tp.HCM. Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng này bao gồm 1 chi nhánh và 4 phòng giao dịch tại Tp.HCM; 1 chi nhánh và 3 phòng giao dịch tại Hà Nội; 1 chi nhánh tại Bình Dương.