
Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG-HOSE) vừa báo cáo hoàn tất giao dịch mua 4 triệu cổ phiếu HSG theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ ngày 21/12 đến ngày 24/12.
Trước giao dịch, ông Vũ sở hữu 41,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,7%. Giao dịch thành công giúp Chủ tịch Hoa Sen tăng sở hữu lên 45,2 triệu cổ phiếu, ứng với tỷ lệ 11,74% vốn.
Đáng chú ý là cùng thời điểm này, công ty do chính ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch là Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán xong 4 triệu cổ phiếu HSG, cũng với phương thức thoả thuận, từ đó giảm khối lượng sở hữu xuống còn gần 93,63 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,32% vốn.
Ghi nhận trong phiên 24/12, Hoa Sen xuất hiện giao dịch thỏa thuận đúng 4 triệu cổ phiếu với giá trị sang tay là 29,28 tỷ đồng, ứng với mức giá 7.320 đồng/cổ phiếu.
Nhìn lại kết quả kinh doanh trong niên độ tài chính 2017-2018, sản lượng của HSG đã vượt mốc 1,8 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng, trong đó mức tăng trưởng lần lượt là 13% và 32% so với niên độ trước.
Cả doanh thu nội địa và doanh thu xuất khẩu của Hoa Sen đều tăng trưởng vượt bậc. Trong đó doanh thu nội địa đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng, tăng 34%, doanh thu xuất khẩu đạt hơn 538 triệu USD, tăng 27% so với niên độ trước.
Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu, chi phí tài chính và chi phí bán hàng cùng tăng mạnh đã khiến lợi nhuận sau thuế của Hoa Sen trong niên độ vừa qua chỉ đạt 410 tỷ đồng, giảm 69%.
Với kết quả kinh doanh không mấy khả quan, cổ phiếu HSG đã xác lập đáy nhiều năm. Chốt phiên 26/12, HSG giảm sàn, thị giá còn 5.960 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường theo đó còn 2.293 tỷ đồng.
Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.
Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sự suy yếu rõ ràng ở nhóm cổ phiếu blue-chips đang khiến đà tăng của VN-Index chậm lại, bất chấp VIC, VHM còn khỏe. Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển rõ nét sang các cổ phiếu vừa và nhỏ, hỗ trợ giá mạnh mẽ.
Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ đạt gần 6,4 tỷ USD, giảm 31% so với tuần trước, đồng thời là mức thấp nhất trong ba tuần...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.