"Gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei ngày 9/8 trình làng hệ điều hành có tên HarmonyOS do chính hãng chế tạo. Đây là hệ điều hành đến một thời điểm nào đó có thể được Huawei dùng thay thế cho Android của Google nhằm giảm sự lệ thuộc vào công nghệ Mỹ.
Theo tin từ Bloomberg, hệ điều hành mã nguồn mở HarmonyOS ban đầu chưa được sử dụng cho điện thoại thông minh (smartphone), mà thay vào đó sẽ được triển khai cho xe hơi, đồng hồ thông minh và máy tính cá nhân trong thời gian từ nay đến 2020. Tiếp đó, hệ điều hành mới sẽ được đưa vào tai nghe earbud và kính thực tế ảo - Giám đốc điều hành Richard Yu của mảng thiết bị tiêu dùng thuộc Huawei cho hay.
"Chúng tôi ủng hộ hệ sinh thái Android của Google, nên chúng tôi ưu tiên Android cho smartphone. Nếu chúng tôi không thể dùng Android nữa, thì chúng tôi có thể chuyển sang dùng HarmonyOS một cách nhanh chóng", ông Yu nói trong cuộc họp báo ở Đông Quản. "Chúng tôi có một cơ hội lớn để trở thành hãng smartphone lớn nhất thế giới về doanh số, nếu không xảy ra chiến tranh thương mại".
Từng được đặt tên là Hongmeng, hệ điều hành HarmonyOS là một phần quan trọng trong nỗ lực của Huawei về phát triển những công nghệ thay thế nhằm trả lời sự trừng phạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với hãng này.
Là hãng công nghệ lớn nhất của Trung Quốc và đại diện cho sức mạnh công nghệ đang lên của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, Huawei đã trở thành "lá bài" mặc cả trên bàn đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Mỹ cáo buộc Huawei đánh cắp công nghệ Mỹ và đặt ra rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ - những cáo buộc mà Huawei luôn phủ nhận.
Việc Mỹ cấm các công ty nước này bán linh kiện và công nghệ cho Huawei đang đặt ra trở ngại lớn cho mục tiêu của hãng này vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.
"HarmonyOS mạnh và an toàn hơn so với Android", ông Yu phát biểu. "Liệu HarmonyOS có thể được cài đặt trên smartphone hay không? Dĩ nhiên là có".
Hiệu quả của HarmonyOS là điều mà Huawei sẽ phải chứng minh. Tại cuộc họp báo, ông Yu đã đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật đầu cuối của hệ điều hành này, nhưng không miêu tả những tính năng đối diện với người dùng. Điều này cho thấy hệ điều hành mới có thể chưa sẵn sàng để đưa vào sử dụng trên diện rộng.
Để HarmonyOS có thể hoạt động, Huawei sẽ cần các nhà phát triển phần mềm xây dựng ứng dụng cho hệ sinh thái của hệ điều hành này, và đây vẫn là một dấu hỏi lớn quanh HarmonyOS.
Hơn hai tháng trôi qua kể từ khi chính quyền ông Trump áp lệnh trừng phạt lên Huawei, hãng này bắt đầu cảm nhận rõ rệt ảnh hưởng. Huawei cảnh báo tình hình kinh doanh sẽ khó khăn hơn trong nửa cuối của 2019, đồng thời chuẩn bị cho kịch bản doanh số smartphone của hãng tại thị trường nước ngoài sụt giảm 60 triệu đơn vị sản phẩm.
Ông Yu cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến doanh số smartphone của Huawei trong quý 2 giảm hơn 10 triệu chiếc.
Để vượt qua khó khăn, Huawei đã phân công 10.000 kỹ sư làm việc 3 ca mỗi ngày để phát triển các công nghệ và linh kiện thay thế hàng Mỹ. Ngoài ra, Huawei cũng tập trung đẩy mạnh doanh số tại thị trường Trung Quốc.
Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường IDC, Huawei chiếm 37% thị trường smartphone Trung Quốc trong quý 2, đứng ở vị trí số 1. Doanh số tại "sân nhà" tăng mạnh giúp Huawei tiêu thụ được 118 triệu smartphone trong nửa đầu 2019, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụm đổi mới sáng tạo miền Nam Trung Quốc Thâm Quyến - Hồng Kông - Quảng Châu đã vượt qua Tokyo - Yokohama và San Jose - San Francisco để vươn lên vị trí số một thế giới...
Việt Nam tăng 5 bậc, lên vị trí 50 trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, trong đó TP. Hồ Chí Minh lần đầu góp mặt trong nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới...
Kinh tế tầm thấp và kinh tế không gian vũ trụ đang mở ra không gian phát triển mới, nhưng để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế thực sự, Việt Nam cần đồng thời giải bài toán về công nghệ, thể chế, hạ tầng, nhân lực và thị trường. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy ghi nhận những góc nhìn, kiến nghị từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu tại đối thoại “Phát triển kinh tế không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp tại Việt Nam”, qua đó góp phần hoàn thiện hệ sinh thái này.
Kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp, dù được xem là những động lực tiềm năng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, nhưng cũng đang vướng không ít điểm nghẽn. Nếu không sớm được tháo gỡ, Việt Nam sẽ không chỉ khó phát triển và khai thác đầy đủ tiềm năng của lĩnh vực này mà còn có nguy cơ tụt lùi so với cuộc chạy đua “thần tốc” của thế giới trong lĩnh vực này...
Các sản phẩm công nghệ cao, trong đó có các phương tiện bay không người lái (UAV) và công nghệ không gian vũ trụ (vệ tinh…), nếu không có “bàn tay” tạo dựng thị trường ban đầu của Nhà nước cho các sản phẩm mới, thì những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế sẽ khó có “đất dụng võ” và các doanh nghiệp sẽ không dám đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, sản xuất...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.