
Nhân cơ hội Huawei gặp khó khăn, hãng thiết bị viễn thông Phần Lan Nokia đã đuổi kịp đối thủ Trung Quốc trong cuộc đua giành hợp đồng mạng viễn thông thế hệ tiếp theo 5G trên phạm vi toàn cầu.
Theo trang CNN Money, Nokia ngày 4/6 cho biết đã ký được 42 hợp đồng thương mại 5G trên khắp thế giới, bằng với số hợp đồng mà Huawei đạt được đến thời điểm này.
Huawei, công ty thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đang chịu sức ép lớn từ chiến dịch "tẩy chay" của Mỹ. Không chỉ "cấm cửa" Huawei, Chính phủ Mỹ còn kêu gọi các quốc gia đồng minh không sử dụng thiết bị 5G của Huawei vì lý do các thiết bị này có thể đặt ra nguy cơ an ninh quốc gia - một cáo buộc mà Huawei phủ nhận.
Cùng ngày 4/6, Huawei xác nhận đã ký được 42 hợp đồng mạng 5G, trong đó có 25 hợp đồng ở châu Âu, 10 ở Trung Đông, và 6 ở khu vực châu Á.
Tuy nhiên, Nokia đang tiến với tốc độ nhanh chóng hơn so với Huawei trong việc giành hợp đồng 5G. Trong lúc Huawei gặp khó khăn, thì từ tháng 3 đến nay, tuần nào Nokia cũng ký được hợp đồng 5G mới - công ty cho hay.
Ở thời điểm cuối tháng 3, Huawei đã tuyên bố ký được 40 hợp đồng thương mại 5G, còn Nokia mới chỉ có khoảng 30 hợp đồng. Điều này có nghĩa là Nokia đã ký được thêm 12 hợp đồng trong 2 tháng qua, trong khi Huawei chỉ có thêm 2 hợp đồng.
"Mảng 5G của Huawei đang gặp một số trở ngại, nhưng vẫn giữ được động lực", nhà phân tích Charlie Dai thuộc Forrester phát biểu, nhấn mạnh việc tuần trước Huawei ký được một biên bản ghi nhớ (MoU) với Liên minh châu Phi - một một tổ chức liên chính phủ bao gồm 53 quốc gia châu Phi - trong đó có nội dung về triển khai mạng 5G.
Việc Chính phủ Mỹ cấm Huawei mua thiết bị và linh kiện Mỹ được giới phân tích dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn đến các mảng kinh doanh của Huawei, trong đó có mảng 5G.
"Do chuỗi cung ứng 5G có mức độ toàn cầu rất cao, hành động của Mỹ sẽ gây ra tác động trên diện rộng đối với các nhà cung ứng và khách hàng của Huawei trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông và điện thoại thông minh (smartphone), buộc các nhà cung ứng và khách hàng phải đưa ra những lựa chọn mà lẽ ra họ sẽ không chọn và trong một khoảng thời gian gấp rút", một báo cáo của Eurasia nhận định.
Ngoài Nokia, Ericsson là một đối thủ "nặng ký" khác của Huawei trên thị trường thiết bị viễn thông. Cả hai công ty này đều được cho là sẽ hưởng lợi từ những thách thức mà Huawei đang phải đương đầu.
"Nếu khả năng của Huawei về bán và hỗ trợ thiết bị mạng viễn thông tại một số khu vực nhất định của thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực, giống như những gì mà công ty này đang đối mặt ở thị trường Mỹ, thì Ericsson và Nokia có thể hưởng lợi", một báo cáo của Fitch Ratings đánh giá.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngành báo chí, đặc biệt khi công nghệ này đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực đã chia sẻ quan điểm về việc ứng dụng AI trong sản xuất tin tức...
Công ty bán dẫn SK Hynix vừa vượt qua Samsung Electronics để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời cũng vươn lên vị trí nhà sản xuất chip nhớ vốn hóa lớn nhất thế giới...
Những robot hình người có khả năng thực hiện nhiều công việc, từ thu hoạch nho đến đón tiếp khách, đang trở thành tâm điểm của làn sóng đổi mới công nghệ tại châu Âu. Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc thống trị thị trường robot toàn cầu, các startup châu Âu đang tìm cách tạo lợi thế cạnh tranh bằng những phân khúc chuyên biệt và giá trị khác biệt…
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tuy nhiên, nước này cũng đang đối diện với bài toán giữ chân nhân tài...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.