11:00 27/08/2007

Huế sẽ có sân bay quốc tế

Hoàng Hà

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định nâng cấp sân bay Phú Bài (Huế) thành sân bay quốc tế

Năm 2006, sân bay Phú Bài có 2.327 chuyến bay cất và hạ cánh, tiếp đón 428.000 lượt khách.
Năm 2006, sân bay Phú Bài có 2.327 chuyến bay cất và hạ cánh, tiếp đón 428.000 lượt khách.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định nâng cấp sân bay Phú Bài (Huế) thành sân bay quốc tế.

Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ 31/8 tới đây.

Với đường băng dài 2800 km, rộng 45 m, có đèn sáng phục vụ các chuyến bay đêm, Huế hy vọng, giai đoạn từ nay tới năm 2010 sẽ đón được máy bay cỡ lớn B767 hoặc tương đương, phấn đấu đạt công suất 1 triệu lượt khách/năm và 50 ngàn tấn hàng hoá vào năm 2010; đạt 2 triệu lượt khách và 100.000 tấn hàng hoá vào năm 2020.

Kinh phí cho dự án nâng cấp này dự kiến lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Năm 2006, sân bay Phú Bài có 2.327 chuyến bay cất và hạ cánh, tiếp đón 428.000 lượt khách. Đây là một trong số sân bay có lưu lượng khành khách và tần suất bay cao ở Việt Nam.

Như vậy, cùng với sân bay quốc tế Đà Nẵng, việc xuất hiện thêm một sân bay quốc tế mới sẽ giúp cho khu vực miền Trung có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, trong đó lĩnh vực du lịch du lịch sẽ hứa hẹn có bước ngoặt mới.