Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc cho thấy, năm qua, doanh thu công ty đạt 2.153 tỷ đồng, bằng 66,2% so với kế hoạch năm; tổng chi phí hoạt động lên tới 3.204 tỷ đồng dẫn đến cả năm; lỗ lên đến con số 1.051 tỷ đồng.
Với con số này, Đạm Hà Bắc đã “vượt lỗ” gần gấp đôi so với kế hoạch đề ra, 488 tỷ đồng. Trước đó, năm 2015, công ty cũng báo lỗ nặng 675 tỷ đồng.
Trong quý 1/2017, Đạm Hà Bắc lỗ thêm 218 tỷ đồng. Như vậy, tổng lỗ lũy kế của công ty đến thời điểm hiện tại là 1.944 tỷ đồng.
Kinh doanh thua lỗ dẫn đến công ty cắt giảm nhân sự, đồng thời, giảm mức thu nhập nhân viên từ 7 triệu đồng/tháng xuống còn 5 triệu đồng/tháng.
Lý giải tình trang chìm trong thua lỗ, lãnh đạo công ty cho hay chủ yếu do sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Cùng làm nguyên liệu để sản xuất đạm urê nhưng giá bán giảm mạnh trong khi giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào ở mức cao. Giá urê thế giới giảm xuống dưới 200 USD/tấn, lượng nhập khẩu về nhiều kéo theo giá trong nước giảm để cạnh tranh. Sản phẩm công ty bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường với sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu.
Giá khí đồng hành giảm có lợi đạm khí, trong khi đó giá than trong nước không giảm, cao hơn giá thế giới. Giá urê bình quân năm 2016 chỉ đạt 6.122 đồng/kg, giảm 19,4% và NH3 thương phẩm là 10.59 đồng/kg, giảm 11% so với năm 2015.
Cùng với đó, tình hình hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu sử dụng phân bón sản xuất nông nghiệp trong nước.
Ban lãnh đạo công ty nhận định trong tình hình thị trường tiếp tục khó khăn, năm 2017, Đạm Hà Bắc đặt “mục tiêu lỗ” 847 tỷ đồng.
Đạm Hà Bắc hình thành trong giai đoạn xây dựng đất nước sau chiến tranh năm 1960, từng được ví là “huyền thoại” của sự nghiệp phát triển kinh tế miền Bắc.
Năm 2010, Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Hanichemco) triển khai dự án cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc với tổng vốn đầu tư 568 triệu USD.
Theo đó, công suất nhà máy phân đạm Hà Bắc lên mức 500.000 tấn urê, trong đó đầu tư một dây chuyền sản xuất mới có công suất 320.000 tấn urê, và cải tạo dây chuyền sản xuất hiện có sang sử dụng nguyên liệu than cám có công suất 180.000 tấn urê một năm.
Tuy nhiên, kể từ khi dự án đi vào hoạt động, năm 2015, cũng là lúc công ty lâm vào tình cảnh khó khăn.
Nợ vay của Đạm Hà Bắc hiện đã lên tới gần 8.000 tỷ đồng. Chi phí lãi vay, khấu hao từ dự án cải tạo - mở rộng phát sinh lớn hơn 1.303 tỷ đồng khiến công ty vẫn đứng trước nguy cơ chìm trong thua lỗ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/07/2026.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 460,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 555,0 tỷ đồng.
Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06 - 12 tháng tới...
Thị trường có được một phiên bùng nổ “quý giá”, củng cố kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tuy thanh khoản vẫn khá nhỏ nhưng tâm lý thực sự đã bị thuyết phục. Gần hai chục cổ phiếu kịch trần, gần 140 mã khác tăng trên 2% thì không thể là yếu được.
Khối lượng bán ra tiếp tục suy yếu giống như chiều hôm qua, khiến bên mua muốn khớp được chỉ còn cách nâng giá. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ và VN-Index có ngày tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 4/2026.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.