Hy vọng xuất hiện, Dow Jones đảo chiều tăng điểm

Thanh Hải

10/10/2013, 07:53

Tới cuối phiên, chỉ số Dow Jones và S&P 500 đảo chiều tăng nhẹ, trong khi Nasdaq Composite tiếp tục giảm mạnh

Các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ đã có những biểu hiện cho thấy hai bên có khả năng sẽ chấp nhận thỏa thuận tăng trần nợ công trong ngắn hạn - Ảnh: Getty.<br>
Các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ đã có những biểu hiện cho thấy hai bên có khả năng sẽ chấp nhận thỏa thuận tăng trần nợ công trong ngắn hạn - Ảnh: Getty.<br>

Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ trong phiên 9/10, khi việc chính quyền liên bang phải ngừng hoạt động do cạn tiền đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng được xử lý.

Các chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đảo chiều tăng nhẹ vào cuối ngày giao dịch. Trong khi đó, chịu áp lực từ việc các nhà đầu tư tìm cách bán tháo chốt lời đối với những cổ phiếu công nghệ có mức tăng tốt từ đầu năm tới nay như Netflix, Fastenal, nên tới cuối phiên giao dịch, chỉ số Nasdaq Composite vẫn giảm mạnh.

Theo giới phân tích, chính sự không rõ ràng về thời hạn chính phủ đóng cửa và mức thiệt hại GDP mỗi ngày, cùng với việc một số nhà đầu tư bắt đầu bán tháo ra những cổ phiếu đã tăng điểm mạnh từ đầu năm tới nay, đã khiến thị trường chịu nhiều sức ép. Và khi những yếu tố hỗ trợ yếu, các chỉ số chính dễ biến động trái chiều nhau.

Hôm qua, các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ đã cho thấy có khả năng sẽ tăng trần nợ công trong ngắn hạn để có thời gian cho các cuộc thương lượng lớn hơn về vấn đề ngân sách. Cùng ngày, Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu mời các nhà làm luật của hai đảng tới Nhà Trắng để thảo luận về việc chính phủ đóng cửa và trần nợ.

Những động thái này được xem là bước chuyển nhẹ trong vấn đề tranh chấp giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, khi mà bế tắc ngân sách đã khiến Chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động tới ngày thứ 9. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể coi là ánh sáng cuối hầm, khi cả hai bên vẫn chưa có biểu hiện nào cho thấy có nhượng bộ thực sự.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức chỉ định bà Janet Yellen, Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, làm người đứng đầu cơ quan này thay ông Ben Bernanke. Tổng thống Obama đã hối thúc Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn bà Janet Yellen, do kinh tế Mỹ đang đối mặt nhiều thách thức cấp bách.

Phát biểu tại buổi lễ chỉ định bà Yellen tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết, nữ Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là người tận tụy với nhiệm vụ tạo công ăn việc làm ở Mỹ và việc chọn bà làm người đứng đầu ngân hàng trung ương của nền kinh tế số một thế giới là một trong những quyết định quan trọng nhất mà ông từng đưa ra.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones đảo chiều tăng nhẹ 26,45 điểm, tương ứng với mức 0,18%, lên 14.802,98 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,95 điểm, tương ứng với mức tăng 0,06% lên 1.656,40 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 17,06 điểm, tương ứng với mức 0,46%, xuống còn 3.677,78 điểm.

Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng lên trên 20 điểm. Mức trên 20 điểm nhìn chung cho thấy nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về xu hướng thị trường trong tương lai gần. Các chiến lược gia tham dự cuộc điều tra của hãng tin Reuters nhận định thị trường sẽ hồi phục vào cuối năm.

Trong số các cổ phiếu tăng điểm, đáng chú ý có cổ phiếu của Darden Restaurants Inc. tăng tới 7,1% lên 49,57 USD, cổ phiếu của hãng sản xuất máy tính HP tăng tới gần 9% lên 22,60 USD. Ở chiều ngược lại, đáng quan tâm nhất là cổ phiếu của công ty Yum! Brands Inc. giảm tới 6,8% xuống còn 66,48 USD vào cuối ngày giao dịch.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức thấp, với khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 6,1 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay.

Thị trường Chỉ số Đóng cửa /- (điểm) /- (%)
Mỹ Dow Jones 14.802,98 26,45 0,18
S&P 500 1.656,40 0,95 0,06
Nasdaq 3.677,78 -17,06 -0,46
Anh FTSE 100 6.337,91 -27,92 -0,44
Pháp CAC 40 4.127,05 -6,48 -0,16
Đức DAX 8.516,69 -39,20 -0,46
Nhật Bản Nikkei 225 14.037,84 143,23 1,03
Hồng Kông Hang Seng 23.033,97 -144,88 -0,63
Trung Quốc Shanghai Composite 2.211,77 13,57 0,62
Đài Loan Taiwan Weighted 8.344,73 -30,92 -0,37
Hàn Quốc KOSPI Composite 2.002,76 8,34 0,42
Singapore Straits Times 3.154,84 8,34 0,27
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy