
Ngày 17/12, IBM Việt Nam ký thỏa thuận cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho Ngân hàng Phương Đông (OCB).
Theo thỏa thuận này, IBM sẽ cung cấp cho OCB hệ thống máy chủ, các giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ công nghệ ngân hàng, bảo trì và cử các chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật…
Ngoài ra, IBM còn cung cấp các thông tin mới nhất liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin ngân hàng, hỗ trợ OCB trong việc định hướng phát triển hệ thống thông tin cũng như xây dựng và triển khai các dự án, hỗ trợ việc đào tạo và nâng cao kiến thức vận hành các thiết bị và giải pháp của IBM cho người của ngân hàng này.
Ông Trần Văn Vĩnh, Tổng giám đốc OCB, cho biết việc hợp tác với IBM là bước đi chuẩn bị cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển các dịch vụ mới, theo hướng ngân hàng bán lẻ hiện đại.
Trước đó, OCB đã đầu tư hơn 5 triệu USD cho hệ thống core banking (ngân hàng lõi), trong đó có 1,5 triệu USD đầu tư vào hệ thống máy chủ của IBM. Theo kế hoạch, ngân hàng này sẽ tiếp tục đầu tư gần 3 triệu USD cho các dịch vụ thẻ chip.
Hiện vốn điều lệ của OCB là 1.474 tỷ đồng, đã có kế hoạch nâng lên 2.000 tỷ đồng vào cuối năm 2009, trong đó phía đối tác nước ngoài là Tập đoàn BNP Paribas có tỷ lệ sở hữu là 15%. OCB cũng đưa ra lộ trình tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010, đi cùng với việc nâng tỷ lệ sở hữu của BNP Paribas lên 20%.
Để thanh toán QR xuyên biên giới phát triển theo chiều rộng và đi vào chiều sâu, kết nối hạ tầng mới chỉ là bước đầu; yêu cầu tiếp theo là mở rộng điểm chấp nhận, gia tăng giao dịch và tạo giá trị cho nền kinh tế. a/b lược ghi ý kiến của cơ quan quản lý và các thành viên thị trường tại Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” về định hướng và giải pháp thúc đẩy phương thức thanh toán này trong thời gian tới.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.
Khi thanh toán QR xuyên biên giới ngày càng mở rộng, bài toán không còn dừng ở việc kết nối thêm bao nhiêu quốc gia mà ở khả năng biến một thao tác quét mã đơn giản thành sức mua, doanh thu cho doanh nghiệp và dòng tiền minh bạch cho nền kinh tế. Muốn vậy, hệ sinh thái cần chuyển từ “kết nối được” sang “sử dụng được và sử dụng hiệu quả”.
Đại diện cơ quan quản lý và thành viên thị trường đề xuất thí điểm mô hình xã hội hóa, đưa thanh toán QR xuyên biên giới vào các khu vực tập trung đông du khách quốc tế như phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, làng nghề và khu kinh tế đêm. Từ đó, hình thành các “tuyến phố thanh toán số” thông suốt, liền mạch, thúc đẩy chi tiêu của du khách nước ngoài...
Một thao tác quét mã QR kéo theo cả chuỗi xử lý giữa người dùng, điểm bán, ngân hàng, trung gian thanh toán và các nền tảng công nghệ, đặc biệt khi giao dịch vượt qua biên giới. Điều này mở ra những rủi ro về gian lận, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ từ toàn bộ hệ thống…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.