
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Hà Anh
22/06/2021, 00:11
Trên cơ sở nhận chuyển nhượng, HĐQT IDICO đã thông qua nghị quyết với giá chuyển nhượng mà Tập đoàn Bitexco đề xuất là 20.000 đồng/cổ phiếu...
Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã IDC-HNX) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Thủy điện Đak Mi.
Theo đó, HĐQT IDICO đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 26 triệu cổ phần đang nắm giữ, tương đương 26% vốn tại CTCP Thủy điện Đak Mi cho cổ đông chiến lược là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.
Cũng theo tờ trình của HĐQT cho biết, theo thẩm định của DCSC ngày 8/6, giá mỗi cổ phần Thủy điện Đak Mi tại thời điểm 31/03/2021 là 16.400 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/3/2021, giá trị sổ sách của Thủy điện Đak Mi đạt 12.954 đồng/cổ phiếu.
Ngoài ra, giá cổ phần tham khảo của Thủy điện Đak Mi do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam xác định cho mục đích thoái vốn nhà nước là 18.300 đồng/cổ phiếu.
Trên cơ sở nhận chuyển nhượng, HĐQT IDICO đã thông qua nghị quyết với giá chuyển nhượng mà Tập đoàn Bitexco đề xuất là 20.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, với 26 triệu cổ phần giao dịch, thương vụ giữa IDICO và Tập đoàn Bitexco có tổng giá trị đạt 520 tỷ đồng.
Về tiến độ thanh toán, 100% giá trị chuyển nhượng tương đương số tiền 520 tỷ đồng sẽ được Tập đoàn Bitexco thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết.
Trước đó, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đăng ký bán 67.500.000 cổ phiếu, chiếm 22,5% vốn điều lệ tại IDC, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian dự kiến giao dịch từ 28/05 đến 25/06/2021.
Theo dữ liệu trên HNX, trong phiên giao dịch 15/6, thanh khoản cổ phiếu IDC đạt mốc kỷ lục với hơn 79 triệu cổ phiếu được giao dịch, thị giá tăng kịch trần lên mức 39.400 đồng/cổ phiếu. Trong đó, đáng chú ý là việc có gần 68 triệu cổ phiếu được giao dịch bán thỏa thuận với trị giá hơn 2.200 tỷ đồng.
Thông tin này cũng khá trùng khớp với thông tin IDC vừa công bố, Tập đoàn Bitexco đã bán thành công 67,5 triệu cổ phiếu, chiếm 22,5% vốn tại IDC theo phương thức thoả thuận, khớp lệnh và Tập đoàn Bitexco không còn là cổ đông lớn của IDC từ ngày 16/6.
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 8/19 ngành có mức định giá đang thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm trong bối cảnh VN-Index tăng 30,2% từ đầu năm.
Hiện tại, ngành đang giao dịch tại P/E trượt trung vị quanh mức 18.x – 27.x tùy từng cổ phiếu, tương đương với mức chiết khấu 23% - 47% so với mức định giá trung bình 5 năm.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: