Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 7/6 đã nhất trí cho Argentina vay số tiền lên tới 50 tỷ USD để giúp nước này vực dậy nền kinh tế đang có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới.
Quốc gia Nam Mỹ vốn đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế trong suốt nhiều năm qua đã đề nghị IMF hỗ trợ vào hôm 8/5, sau khi đồng nội tệ giảm giá xuống mức thấp chưa từng thấy.
Hãng tin BBC cho biết, theo thỏa thuận đạt được với IMF, Argentina hứa sẽ hạ lạm phát từ mức hai con số hiện nay và cắt giảm chi tiêu công.
Quyết định của Tổng thống Argentina Mauricio Macri về đề nghị IMF hỗ trợ đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều phía tại nước này. Đề nghị IMF giúp đỡ vốn đề là một vấn đề gây mâu thuẫn ở Argentina, bởi IMF từng bị đổ lỗi gián tiếp gây ra thời kỳ suy sụp của nền kinh tế ở nước này cách đây gần 2 thập kỷ.
Hồi năm 2001, Argentina vỡ nợ số tiền vay nước ngoài 132 tỷ USD. Vào thời điểm đó, IMF đã vào cuộc hỗ trợ Argentina, nhưng không lâu sau thừa nhận rằng chính việc IMF giúp Argentina duy trì neo buộc tỷ giá đồng Peso vào USD đã kéo dài cuộc khủng hoảng. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà IMF yêu cầu Argentina thực thi khi đó cũng bị cho là nguyên nhân khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.
Tuy nhiên, ông Macri nói rằng một khoản vay mới từ IMF sẽ cho phép Chính phủ của ông thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế "trong bối cảnh toàn cầu mới và tránh những cuộc khủng hoảng như Argentina từng trải qua trong lịch sử".
Tổng giám đốc IMF, bà Christine Lagarde chúc mừng Chính phủ Argentina đạt thỏa thuận với quỹ này. "Như chúng tôi đã nhấn mạnh từ trước, đây là một kế hoạch do Chính phủ Argentina vạch ra nhằm tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế vì lợi ích của toàn thể người Argentina", bà Lagarde nói.
Hiện Argentina là nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong số 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20). Từ cuối tháng 4 đến nay, đồng Peso của Argentina đã mất giá khoảng 20% so với đồng USD.
Hồi tháng 3, giá cả ở Argentina tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mục tiêu lạm phát 15% của Ngân hàng Trung ương nước này.
Argentina đã nhất trí với IMF về việc giảm thâm hụt ngân sách về mức 0 vào năm 2020 từ mức 2,2% GDP hiện nay.
Thỏa thuận giữa Argentina và IMF còn chờ sự thông qua của ban lãnh đạo quỹ này. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau vài ngày tới, khi ban lãnh đạo IMF đã xem xét kế hoạch kinh tế của Argentina.
Sau gần 50 năm trừng phạt hầu hết lĩnh vực chủ chốt của Iran, Mỹ gần như không còn mục tiêu mới. Muốn gia tăng sức ép, Washington sẽ phải nhắm đến các đối tác lớn của Tehran, đặc biệt là Trung Quốc...
Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho giao thông qua eo biển Hormuz, cũng như quản lý đoạn đường biển huyết mạch này trong tương lai...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.