
Chiều 21/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Điều IV, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Paulo Medas làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chào mừng Đoàn công tác của IMF đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng qua các buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam, Đoàn đã có được bức tranh tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.
Ông Paulo Medas cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn.
Ông bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm qua, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, biến động như hiện nay.
Vị đại diện IMF cũng đánh giá cao Chính phủ Việt Nam trong điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, xử lý ngân hàng yếu kém và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, hỗ trợ cho tăng trưởng.
Ông cho rằng sau thời gian tăng trưởng ấn tượng những năm qua, thời gian tới kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn tăng trưởng cao hơn các nước trong khu vực. song cũng đối diện với các khó khăn, thách thức do các yếu tố mang tính toàn cầu cũng như các vấn đề nội tại như già hóa dân số, biến đổi khí hậu.
Trưởng Đoàn Điều IV của IMF khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch; tăng cường quản trị, phòng, chống tham nhũng; khơi thông các rào cản thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo…
Cảm ơn những hỗ trợ của IMF dành cho Việt Nam, nhất là trong tư vấn chính sách, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, những tháng đầu năm 2024, kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro, thách thức tác động tới kinh tế trong nước, nhưng nhờ sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong phạm vi cho phép; đời sống người dân được nâng lên...
Thủ tướng Chính phủ cho biết, là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, có độ mở lớn, do đó Việt Nam phải lựa chọn chính sách phù hợp tình hình. Hiện nay Việt Nam kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.
Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, hoàn thiện thể chế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo điều kiện, tháo gỡ các nút thắt cho phát triển; giúp giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo không gian phát triển mới; đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển thời kỳ mới, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi.
Nhất trí với khuyến nghị của Đoàn công tác, Thủ tướng cho biết, để duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, Chính phủ chủ trương làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, các lĩnh vực mới nổi như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hydrogen…
Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư công, nhất là phát triển hạ tầng giao thông; thực hiện các biện pháp miễn giảm thuế, phí, lệ phí và các chính sách khác để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2024 cũng như giai đoạn 2021-2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hợp tác thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam và IMF trong thời gian qua.
Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục chia sẻ, cập nhật thường xuyên các đánh giá, dự báo về triển vọng kinh tế toàn cầu, tác động tới các nền kinh tế khu vực và tư vấn các chính sách điều hành vĩ mô cho Việt Nam; tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong các lĩnh vực như quản lý kinh tế, quản lý ngân sách, chính sách tiền tệ, tỉ giá, quản lý ngân hàng, phát triển thị trường vốn, tài chính xanh…; mở rộng hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.
Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Paulo Medas cho biết IMF sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới như đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Liên bang Nga cụ thể hóa các định hướng hợp tác biển giai đoạn 2026-2030 thành những chương trình, dự án khả thi; thúc đẩy kết nối vận tải biển, cảng biển, logistics, đóng tàu và nghiên cứu khoa học biển.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva.
Sáng 7/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phạm Thành Ngại và ông Nguyễn Thanh Tuấn.
Gặp cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ.
Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tạo cơ hội để Việt Nam tham gia các “siêu dự án” bán dẫn, AI của Hàn Quốc; đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghệ cao, đào tạo nhân lực và nâng kim ngạch thương mại song phương...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.