
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng mối lo ngại liên quan tới việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu đang đẩy lãi suất đi vay dài hạn tăng lên và sẽ làm gia tăng những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu phải đương đầu trong năm 2025.
Phát biểu trước báo giới ở Washington, Mỹ hôm 10/1, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nói rằng chính sách toàn cầu đang đối mặt “khá nhiều bất bấp bênh” trong năm 2025, nhất là về chính sách thương mại của Mỹ. “Sự bấp bênh đó thực chất đang được thể hiện qua lãi suất dài hạn tăng lên trên toàn cầu”, bà nói, nhưng lưu ý rằng lãi suất ngắn hạn vẫn đang trên đà giảm.
Ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng sau 1 tuần nữa, mang theo lời đe dọa áp thuế quan lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, bao gồm mức thuế phủ khắp có thể lên tới 20% đối với tất cả các quốc gia. Riêng đối với những nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ như Trung Quốc, Mexico và Canada, ông có thể áp thêm thuế quan tùy theo từng nước, chẳng hạn 25% lên hàng hóa từ Mexico và Canada và 10% lên hàng hóa từ Trung Quốc. Những lời đe dọa này có thể mở ra một thời kỳ chiến tranh thương mại toàn cầu mới.
Các quốc gia đồng minh của Mỹ đang hồi hộp chờ đợi xem liệu ông Trump có áp dụng ngay thuế quan phủ khắp khi ông nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1, hay ông sẽ trì hoãn và áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm vào một số lĩnh vực cụ thể.
Bên cạnh chính sách thương mại, bà Georgieva cho biết đang có một “sự quan tâm sâu sắc trên toàn cầu” đối với các lựa chọn chính sách kinh tế rộng hơn của chính quyền Trump sắp tới, bao gồm chính sách thuế và nới lỏng các quy chế giám sát. Người đứng đầu IMF nói rằng tác động từ chính sách thương mại của ông Trump trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ được cảm nhận đặc biệt rõ ràng ở các quốc gia có mức độ “hội nhập cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu” và các nước ở khu vực châu Á.
Trong cuộc trao đổi với các nhà báo, bà Georgieva đã hé lộ một số thông tin từ báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới (WEF) 2025 mà IMF dự kiến công bố vào tuần tới. Bà cho biết báo cáo nhận định tăng trưởng toàn cầu đang “giữ ổn định”. Trong bức tranh tổng thể, tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang “tốt hơn một chút so với dự kiến của chúng tôi”, trong khi nền kinh tế EU “có phần chững lại” - bà Georgieva nói.
Người đứng đầu IMF nhận định thêm rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực giảm phát và thách thức liên quan đến sự suy giảm nhu cầu trong nước, trong khi các nước thu nhập thấp đang “ở trong tình thế mà bất kỳ cú sốc mới nào cũng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực”.
Bà Georgieva cho rằng trong năm nay, các quốc gia vẫn sẽ phải đương đầu với những hệ quả của tình trạng vay nợ cao trong thời kỳ Covid và sẽ cần tiến hành thắt chặt chi tiêu để đưa nợ công đi “theo hướng bền vững hơn”.
“Thực tế đã chứng minh là hành động kịp thời bằng chính sách tài khóa là một việc rất khó, vì liên quan tới quan điểm của công chúng. Điều này đưa chúng ta quay trở lại với những thách thức chính tại IMF. Hiện tại, IMF đang cố gắng giải bài toán hóc búa về tăng trưởng thấp kế hợp với vay nợ cao này”, bà nói.
Tổng giám đốc IMF nói thêm rằng với lạm phát của Mỹ đang giảm dần về mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dữ liệu mới cho thấy thị trường việc làm của Mỹ vẫn đang mạnh, Fed có thể chờ thêm dữ liệu trước khi tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.