08:44 05/06/2008

IMF: Kinh tế Eurozone khởi sắc

Hoài Hương

Theo Reuters ngày 4/6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng dự báo triển vọng kinh tế khu vực đồng Euro (Eurozone) trong năm nay

Theo Reuters ngày 4/6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nâng dự báo triển vọng kinh tế khu vực đồng Euro (Eurozone) trong năm nay, đồng thời nhất trí với chính sách giữ nguyên lãi suất ở mức 4% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Theo IMF, các số liệu sơ bộ trong nghiên cứu mới nhất cho thấy kinh tế 15 nước thành viên Eurozone có thể tăng 1,75% trong năm nay và 1,25% vào năm tới.

Hồi tháng 4, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực này xuống 1,4% và 1,2% do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng đang diễn ra trên toàn cầu.

IMF cũng dự báo lạm phát trong Eurozone vẫn cao trong năm nay, nhưng sẽ dần trở về mức 2% vào cuối năm từ mức cao kỷ lục 3,6% trong tháng 5 vừa qua. Nhưng giá hàng hoá và nhiên liệu cao cùng với khả năng tăng lương cũng có nghĩa là ECB giữ nguyên lãi suất là chính sách thích hợp.

Mục tiêu lạm phát mà ECB đặt ra là dưới 2% và ECB đã duy trì mức lãi suất 4% hiện nay trong suốt 1 năm.