09:59 18/11/2008

IMF: Tăng trưởng kinh tế của Philippines sẽ giảm mạnh

N.Hạnh

IMF cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Philippines sẽ giảm mạnh, từ mức ước đạt 4,4% năm 2008 xuống 3,5% năm 2009

Theo AFP ngày 17/11, dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Philippines sẽ giảm mạnh, từ mức ước đạt 4,4% năm 2008 xuống 3,5% năm 2009, do khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Kinh tế tăng trưởng chậm khiến nguồn thu ngân sách của Chính phủ Philippines trở nên eo hẹp hơn, đẩy thâm hụt ngân sách tăng từ mức khoảng 0,9% GDP năm 2008 lên 1,7% GDP năm 2009, tương đương 150 tỷ Peso (3,1 tỷ USD).

IMF dự báo tỷ lệ lạm phát tại Philippines sẽ đạt  9,8% năm 2008 và 6% năm 2009, trong bối cảnh kinh tế suy yếu. Theo tổ chức này, chính sách tiền tệ tại Philippines cần được nới lỏng trong thời gian tới.

IMF cũng đề nghị Manila giữ dự trữ ngoại hối ở mức đủ lớn để duy trì lòng tin đối với đồng nội tệ Peso.