16:25 22/08/2017

Indonesia đổi nông sản lấy 11 chiến đấu cơ Sukhoi của Nga

Diệp Vũ

Những mặt hàng mà Indonesia dự định dùng cho vụ trao đổi này có thể bao gồm dầu cọ, trà và cà phê

Máy bay chiến đấu Sukhoi SU-35 của Nga.<br>
Máy bay chiến đấu Sukhoi SU-35 của Nga.<br>
Indonesia sẽ mua 11 máy bay chiến đấu Sukhoi trị giá 1,14 tỷ USD của Nga, thanh toán bằng hàng nông sản và tiền mặt - theo tin từ Reuters.

Quốc gia Đông Nam Á này cam kết sẽ chuyển cho Nga lượng hàng hóa cơ bản trị giá 570 triệu USD cộng với tiền mặt để đổi lấy số chiến đấu cơ Sukhoi SU-35 nói trên. Theo dự kiến, số máy bay này sẽ được giao hàng cho Indonesia theo từng giai đoạn, bắt đầu sau 2 năm nữa.

Trong một tuyên bố chung ra ngày 22/8, Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này Ryamizard Ryacudu nói rằng chi tiết cụ thể về loại và khối lượng của các nông sản mà Indonesia dùng để đổi máy bay chiến đấu của Nga “vẫn đang được đàm phán”.

Trước đó, ông Lukita cho biết những mặt hàng mà Indonesia dự định dùng cho vụ trao đổi này có thể bao gồm dầu cọ, trà và cà phê.

Theo dự kiến, thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất giữa công ty thương mại quốc doanh Perusahaan Perdangangan Indonesia và tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga.

Nga hiện đang đối mặt với một đợt trừng phạt thương mại tăng cường mới của Mỹ. Quốc hội Mỹ mới đây đã thông qua một đạo luật siết trừng phạt Nga liên quan đến việc Moscow bị cho là can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Trong khi đó, Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - đang đẩy mạnh quảng bá mặt hàng dầu cọ trong bối cảnh các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) dọa cắt giảm sử dụng những sản phẩm này. Ngoài ra, Indonesia cũng đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân đã già cỗi của nước này sau một loạt vụ tai nạn liên quan đến máy bay quân sự.

Năm 2016, Indonesia có thặng dư thương mại 411 triệu USD với Nga. Nước này hiện đang muốn mở rộng hợp tác song phương với Nga trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, năng lượng, công nghệ, hàng không…