08:11 14/05/2008

Indonesia tăng lãi suất để chống lạm phát

Hoài Hương

Tỷ lệ lạm phát ở Indonesia có thể tăng lên trên 10% trong năm nay nếu Chính phủ tăng giá xăng dầu thêm 30%

Dự báo của Ngân hàng trung ương Indonesia (BOI) cho biết, tỷ lệ lạm phát ở nước này có thể tăng lên trên 10% trong năm nay nếu Chính phủ tăng giá xăng dầu thêm 30%.

Phát biểu trước báo giới tại Trung tâm Hội nghị Jarkarta mới đây, Phó thống đốc BOI, Hartadi Sarnowo, cho biết việc tăng giá xăng dầu có thể sẽ khiến tỷ lệ lạm phát ở nước này tăng thêm từ 2% đến 3%.

Theo Cục thống kê quốc gia Indonesia, tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên 8,96% vào tháng 4/2008.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia, Sri Mulyani cho biết, chính phủ nước này dự định sẽ điều chỉnh tăng mức lạm phát mục tiêu đặt ra cho năm nay từ 6,5% lên 8,5 - 9,5%.

Theo ông Sarnowo, sự kết hợp mang tính chiến lược rất cần thiết để đối phó với những áp lực lạm phát trong thời gian tới.

Ông cho biết, để hạn chế tác động của lạm phát xuất phát từ việc giá hàng nhập khẩu tăng cao, BOI sẽ sử dụng công cụ lãi suất của mình. Vừa qua, ngân hàng này đã tăng tỷ lệ lãi suất thêm 0,25 % lên 8,25%.