Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng gấp 5 lần trong 15 năm qua, từ 2,8 tỷ USD/năm (giai đoạn 2006-2010), tăng lên 8 tỷ USD/năm (giai đoạn 2011-2020) và đạt giá trị gần 12,5 tỷ USD trong năm 2020.
Riêng 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ngành chế biến gỗ đạt 3,699 tỷ USD, tăng 41,5 % so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường xuất khẩu đồ gỗ gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc hiện nay chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.
Năng lực chế biến gỗ, lâm sản có sự tăng trưởng nhanh về quy mô, số lượng, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thu hút ngày càng nhiều đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân. Nếu như năm 2006 Việt Nam có khoảng 1.200 doanh nghiệp chế biến gỗ hoạt động, thì đến thời điểm hiện nay cả nước đã có gần 6.000 doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, trong có khoảng 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 6,5 tỷ USD.
Các nước vùng Vịnh chiếm 4 vị trí dẫn đầu trong danh sách này, chủ yếu nhờ lực lượng lao động nhập cư đông đảo...
Trong 40 năm qua, thuế doanh nghiệp tại các nước OECD giảm mạnh, đạt mức thấp kỷ lục 23,1% vào năm 2020, nhưng đã bắt đầu ổn định từ 2021...
Sau vài năm thị trường diễn biến kém tích cực, giá nhiều khoáng sản quan trọng tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2026...
Giá iPhone chênh lệch đáng kể giữa các thị trường trên thế giới, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đắt nhất, còn Nhật Bản rẻ nhất...
Singapore trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới với 192 điểm đến không cần thị thực vào năm 2026...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.