Nhà chức trách Trung Quốc vừa tiến hành bắt giữ toàn bộ số máy tính bảng iPad của hãng Apple tại một địa phương ở nước này. Động thái trên được thực hiện sau khi một công ty Trung Quốc tuyên bố quyền sở hữu đối với tên gọi iPad.
Theo tin từ AP, cơ quan điều tra Trung Quốc vừa bắt đầu tiến hành chiến dịch thu giữ toàn bộ số iPad tại các cửa hiệu bán lẻ ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, theo kiến nghị từ công ty Shenzhen Proview.
“Tất cả số iPad trong các trung tâm mua sắm lớn và và các siêu thị tại quận Tân Hoa đã bị đưa khỏi kệ trưng bày”, một viên chức họ Vương thuộc cơ quan điều tra của Thạch Gia Trang nói với phóng viên AP.
Theo tuyên bố từ Shenzhen Proview, công ty này sẽ đề nghị nhà chức trách thực hiện việc thu giữ iPad tương tự tại hơn 20 thành phố. Cuộc tranh chấp tên gọi sản phẩm iPad với Shenzhen Proview đang đe dọa xói mòn những nỗ lực của Apple nhằm thúc đẩy doanh số sản phẩm này tại Trung Quốc, thị trường tăng trưởng nhanh nhất của hãng.
Hiện Apple chưa có bình luận gì về vụ việc này. Tính đến thời điểm hiện tại, “quả táo” có 5 cửa hiệu tại Trung Quốc, bao gồm hai cửa hiệu ở Bắc Kinh và ba ở Thượng Hải, cùng nhiều nhà phân phối được ủy quyền tại các thành phố khác.
Theo AP, công ty Shenzhen Proview có trụ sở tại Thâm Quyến đã đăng ký tên gọi iPad tại Trung Quốc vào năm 2001. Sau đó, Apple mua lại tên gọi iPad từ một chi nhánh từ công ty trên ở Đài Loan, sau khi chi nhánh này đã đăng ký tên gọi này ở nhiều quốc gia khác nhau từ năm 2000. Shenzhen Proview tuyên bố, họ vẫn là chủ sở hữu của tên gọi iPad tại Trung Quốc.
Hồi tháng 12 năm ngoái, một tòa án Trung Quốc đã bác đơn kiện của Apple cho rằng Shenzhen Proview đang xâm phạm quyền sở hữu tên gọi iPad. Theo phán quyết của tòa này, Shenzhen Proview không chịu ràng buộc bởi thỏa thuận năm 2009 trong đó Proview Đài Loan chuyển quyền sở hữu tên gọi iPad cho Apple với giá khoảng 54.700 USD.
Shenzhen Proview tuyên bố đã nộp đơn kiện xâm phạm nhãn hiệu thương hiệu thương mại iPad đối với Apple lên nhà chức trách ở Bắc Kinh vào tháng 1 vừa rồi.
Theo công ty này, họ đã đề nghị cơ quan chức năng tại hơn 20 thành phố tiến hành điều tra và tiêu hủy các ấn phẩm quảng cáo xâm phạm tên gọi iPad. Luật sư của Shenzhen Proview, ông Xie Xianghui, từ chối nêu tên cụ thể của 20 địa phương mà iPad đang có nguy cơ bị thu hồi theo yêu cầu của công ty này.
“Chúng tôi còn chưa đòi bồi thường về kinh tế. Chúng tôi sẽ theo đuổi mục tiêu này theo một con đường khác”, luật sư Xie nói.
Shenzhen Proview Technology là chi nhánh của công ty sản xuất màn hình tinh thể lỏng có tên Proview International Holdings có trụ sở tại Hồng Kông.
Các mô hình AI tự thoát khỏi môi trường thử nghiệm của OpenAI đã truy cập vào 4 dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, ngoài Hugging Face, OpenAI từng không tiết lộ danh tính của 3 dịch vụ còn lại...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Hãng công nghệ Apple hiện đang cho thuê iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air,... hàng tháng tại Mỹ...
Nga chính thức đưa nhà sáng lập Telegram Pavel Durov vào danh sách truy nã quốc tế, đồng thời nâng mức xử lý với cáo buộc ông tạo điều kiện cho các hoạt động khủng bố...
Trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra "cửa sổ cơ hội" để Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên, để chuyển hóa cơ hội thành động lực tăng trưởng mới, cần kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đưa công nghệ nhanh chóng vào thực tiễn...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.