
Tình hình tại dải Gaza tiếp tục căng thẳng với diễn biến mới nhất là một trường học được Liên hiệp quốc sử dụng làm nơi trú ẩn cho người Palestine bị bắn phá.
Sáng sớm ngày 30/7, quân đội Israel bắn ba đợt pháo vào một trường học được Liên hiệp quốc dùng làm nơi trú ẩn cho khoảng 3.300 thường dân Palestine. Theo thông tin sơ bộ của cơ quan này, ít nhất 16 người thiệt mạng, bao gồm trẻ em, phụ nữ và khoảng 100 người khác, trong đó có nhân viên Liên hiệp quốc, bị thương.
Diễn biến này gây sốc cho các quốc gia cũng như quan chức Liên hiệp quốc, bởi đây là lần thứ hai trong vòng mười ngày, các cơ sở do cơ quan này sử dụng để hỗ trợ người tị nạn bị tấn công.
Trưởng đại diện Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hiệp quốc (UNRWA) Pierre Krähenbühl cho biết quân đội Israel hoàn toàn biết việc trường học được Liên hiệp quốc sử dụng và đang có hàng nghìn người trú ẩn, vì cơ quan của ông đã liên lạc và thông báo với phía Israel 17 lần để đảm bảo không bị tấn công. Lần liên lạc gần nhất với Israel diễn ra chỉ vài giờ trước khi trường học bị bắn phá.
Chỉ ít giờ sau khi tấn công trường học, quân đội Israel bắn phá một khu chợ đông đúc tại thị trấn Shujayea cũng tại dải Gaza, khiến ít nhất 15 người nữa thiệt mạng và khoảng 160 người bị thương.
Theo Liên hiệp quốc, Israel có dấu hiệu phạm tội ác chiến tranh khi tấn công các trường học và các khu vực tập trung nhiều dân thường. Trong vòng vài tuần qua khi bạo lực bùng phát trở lại tại Gaza, Israel đã tấn công hơn 130 trường học và nhiều khu dân cư, khiến gần 1.400 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng.
Phía Israel cũng cho biết có hàng trăm lượt rốc-két bắn từ Gaza vào nước này, song chưa gây thương vong.
Liên hiệp quốc đã liên tiếp kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức, song xung đột không có dấu hiệu giảm. Mới đây Ai Cập đã đứng ra làm trung gian cho một thoả thuận ngừng bắn vô điều kiện tại Gaza và được Israel chấp thuận, nhưng Hamas phản đối.
Hiện khoảng 250.000 người Palestine, tương đương hơn 10% dân số tại Gaza, phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột giữa quân đội Israel và Hamas. Phần lớn trong số này trú ẩn trong khoảng 80 trường học được Liên hiệp quốc bảo trợ.
Do Israel đã phá huỷ nhà máy điện duy nhất tại dải Gaza, hiện 90% khu vực với gần 2 triệu dân này không có điện; đồng thời nguồn nước cũng bị cắt.




Doanh thu lớn chưa chắc mang lại nhiều lợi nhuận. Dựa trên dữ liệu từ xếp hạng Fortune Global 500, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất thế giới theo lợi nhuận thu được trên mỗi 100 USD doanh thu...
Hãng xe General Motors (GM) dự báo cạnh tranh trên thị trường ô tô tại Mỹ sẽ gay gắt hơn khi nhiều hãng xe quốc tế đẩy mạnh hoạt động tại đây để tránh sức ép từ các đối thủ Trung Quốc ở những thị trường khác...
Thay vì lựa chọn giữa đất nông nghiệp và điện mặt trời, mô hình nông nghiệp kết hợp điện mặt trời (agrivoltaics) cho phép cây trồng, vật nuôi và các tấm pin cùng tồn tại trên một diện tích đất, mở ra hướng đi mới cho sản xuất năng lượng và nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu…
Kế hoạch hợp nhất hai liên doanh của GAC và FAW với Toyota có thể mở đầu làn sóng tái cơ cấu ngành ô tô Trung Quốc, vốn đang ở trong tình trạng dư thừa công suất kéo dài...
Các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn tại Anh, nhờ mức giá rẻ, ưu điểm công nghệ và hàng rào thuế quan của nước này thấp hơn so với của Liên minh châu Âu (EU)...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.