
Trong phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu hãng thương mại điện tử khổng lồ giảm tới 9,42% sau khi công ty này báo cáo kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích và thông tin về khoản phạt tại châu Âu. Đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất của Amazon kể từ tháng 3/2020, khi đại dịch Covid-19 khiến thị trường lao dốc.
Về kết quả kinh doanh, Amazon ghi nhận doanh thu quý 2/2021 đạt 113,1 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, không đạt dự báo 115 tỷ USD của các nhà phân tích. Trong quý, lợi nhuận của Amazon cũng tăng hơn 48% lên 7,7 tỷ USD, nhưng thấp hơn dự báo khoảng 7,8 tỷ USD của các nhà phân tích.
Sau khi báo cáo kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, Amazon tiết lộ công ty này đã bị Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Dữ liệu Luxembourg phạt 885 triệu USD hôm 16/7 vì cách xử lý dữ liệu cá nhân không tuân thủ quy định của châu Âu. Tuy nhiên, Amazon phủ nhận cáo buộc và cho rằng quyết định của cơ quan giám sát là "không có cơ sở". Công ty dự định kháng cáo lại phán quyết này.
Về phần ông Bezos, cổ phiếu Amazon lao dốc khiến tài sản của ông giảm từ 207 tỷ USD xuống còn 193 tỷ USD. Lần giảm này “thổi bay” tới 80% số tài sản tăng thêm của ông từ đầu năm đến nay. Mặc dù vậy, Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index, cao hơn khoảng 5 tỷ USD so với người đứng vị trí thứ hai - Elon Musk (188 tỷ USD).
Tuần qua, các hãng công nghệ hàng đầu tại Mỹ đồng loạt báo cáo kết quả kinh doanh. Trong đó, Alphabet (công ty mẹ Google), Microsoft và Facebook đều ghi nhận kết quả kinh doanh vượt dự báo. Tuy nhiên, kết quả khả quan không giúp tài sản của các nhà đồng sáng lập Google tăng lên đáng kể. Trong khi đó, người đồng sáng lập Mark Zuckerberg mất tới 5,4 tỷ USD sau khi cổ phiếu Facebook lao dốc mạnh nhất 2 tháng do quan ngại về tăng trưởng doanh thu quảng cáo.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.