
Theo tờ Economic Times, trong quý 2/2010, lợi nhuận của JP Morgan Chase, ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ về giá trị tài sản, đã tăng tới 76%, vượt mọi dự báo của giới phân tích.
Cụ thể, lợi nhuận ròng của ngân hàng này từ tháng 4 – 6/2010 đã tăng vọt lên mức 4,8 tỷ USD, tương đương 1,09 USD/cổ phiếu, vượt xa mức lãi 2,7 tỷ USD, tương đương 28 cent/cổ phiếu trong quý cùng kỳ năm 2009.
Mức lãi vừa được JP Morgan Chase công bố cũng vượt mức dự báo 67 cent/cổ phiếu do các chuyên gia phân tích đưa ra trước đó. Theo đánh giá, nguyên nhân là do dự phòng cho thế chấp xấu và thua lỗ đối với các khoản vay tín dụng giảm.
JP Morgan là ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ công bố kết quả lợi nhuận quý 2/2010. Dự kiến, hôm nay (16/7), ngân hàng cho vay lớn nhất Bank of America sẽ công bố lợi nhuận đạt 2,6 tỷ USD. Ngoài ra, Citygroup, ngân hàng lớn thứ 3, cũng sẽ công bố lợi nhuận 1,46 tỷ USD.
JP Morgan Chase đã duy trì được kết quả kinh doanh có lãi trong suốt giai đoạn khủng hoảng tài chính. Ngân hàng này đứng đầu trong hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu và cổ phiếu tại Mỹ nửa đầu năm 2010.
Giới đầu tư đã bớt lo hơn về các khoản nợ khó đòi trong hệ thống ngân hàng Mỹ, khi nền kinh tế đầu tàu thế giới ngày càng phục hồi mạnh hơn, bất kể chính phủ nước này đã rút bớt chương trình hỗ trợ thị trường tài chính.
“Mặc dù nền kinh tế vẫn còn yếu ớt, nhưng tôi tin rằng đã đi đúng hướng. Các ngân hàng sẽ lạc quan thận trọng với hướng đi sắp tới”, Matt O’Connor, chuyên gia phân tích tại Deutsche Bank AG ở New York, nhận định.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/7 trên sàn chứng khoán Mỹ, cổ phiếu của JP Morgan tăng lên 40,46 USD/cổ phiếu. Trong khi, cổ phiếu của Bank of America giảm 28 cent xuống 15,39 USD/cổ phiếu, cổ phiếu Citigroup giảm 5 cent xuống 4,16 USD/cổ phiếu.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng Mỹ đã sụt mạnh do việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước đó hạ thấp dự báo triển vọng kinh tế năm 2010.
Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran qua đảo Kharg, cảng dầu quan trọng nhất nước này, đã rơi vào đình trệ sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân...
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận hàng loạt diễn biến đáng chú ý, nổi bật là tín hiệu lạc quan về khả năng mở lại eo biển Hormuz, động thái phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên và những biến động mạnh trên thị trường hàng hóa...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến những doanh nghiệp vốn chủ yếu dựa vào phần mềm và không cần nhiều tài sản vật chất thành các tập đoàn hạ tầng có quy mô ngang ngửa những “ông lớn” năng lượng toàn cầu...
Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng mực nước sông Danube sụt giảm kỷ lục đang đẩy nhiều quốc gia Trung và Đông Nam Âu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi Hungary và Romania chật vật cắt giảm sản xuất để ứng phó, những quốc gia như Bulgaria lại cho thấy sự chuẩn bị vượt trội nhờ chiến lược hạ tầng năng lượng hiện đại…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.