
Tổng công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2010.
Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2010 đạt 564,04 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 261,55 tỷ đồng.
KBC cho biết, ngày mai (27/4/2010), công ty sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng khu công nghiệp Phương Nam với tổng số vốn đầu tư lên đến 1.108 tỷ đồng, trên tổng diện tích 569,27 ha thuộc các xã Phương Đông, Phương Nam, thị xã Uông Bí.
Trước đó, ngày 16/4/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định về việc chấp thuận giao Tổng công ty làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh. Khu công nghiệp này trước đây do Công ty Cổ phần Tập đoàn IGS Việt Nam làm chủ đầu tư dự án, nay đã chính thức rút khỏi dự án. Dự án Nam Sơn - Hạp Lĩnh tỉnh Bắc Ninh có tổng vốn đầu tư 80 triệu USD, có 430 ha đất công nghiệp và 200 ha đất đô thị, dự án nằm sát quốc lộ 38 cách Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 5km.
Ngày 27/4, KBC sẽ tổ chức đại hội cổ đông tại tòa nhà văn phòng Kinh Bắc - Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu...
Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây...
Sáng 14/7, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa khoảng 14.400 tỷ đồng…
Cuối phiên giao dịch 14/7, thị giá PNJ bật tăng kịch trần về vùng giá 46.900 đồng/cổ phiếu với gần 12 triệu cổ phiếu sang tay.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.