
VN-Index giảm rất nhẹ 1,67 điểm trong phiên sáng đầu tuần nhưng tới cả trăm cổ phiếu rơi hơn 1%. VIC, VHM, TCB, VRE là 4 cổ phiếu đỡ rõ nhất, cộng tới hơn 6 điểm chỉ số. Tuy thị trường có vẻ giằng co, nhưng nhà đầu tư đang bị thiệt hại rõ rệt.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ có 131 mã tăng/304 mã giảm, trong đó 99 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. Nhóm này cũng chiếm gần một phần ba tổng giá trị khớp lệnh của sàn.
Ngược lại trong nhóm tăng, chưa đến chục mã đáng kể về biên độ tăng giá và thanh khoản. Nổi bật nhất là VIC tăng 6,23% khớp 441,3 tỷ, VHM tăng 3,63% khớp 417,4 tỷ, TCB tăng 1,83% với 350,3 tỷ, VND tăng 1,3% với 184,1 tỷ, VRE tăng 1,9% với 181,8 tỷ, DBC tăng 2,61% với 152,8 tỷ và TCH tăng 1,73% với 102,6 tỷ.
Ngoài nhóm này, sàn HoSE chỉ còn 8 mã khác tăng hơn 1% với giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Điều này phản ánh rất rõ mức độ tập trung vốn ngày càng co hẹp lại, thậm chí chỉ còn một số cổ phiếu là đi ngược dòng đáng tin cậy về dòng tiền.
Nhóm cổ phiếu “Vin” mạnh trở lại sau tuần trước dao động tích lũy trong đó VIC nổi bật khi nới thêm biên độ tăng từ đầu tháng 3 tới nay lên trên 37%. VHM tuy tăng sớm hơn VIC nhưng đã chậm nhịp hơn, từ đầu tháng đến nay mới đạt 19%. Các cổ phiếu trụ này đã được trông đợi sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số và diễn biến đi ngược dòng không quá bất ngờ. Tuy nhiên với TCB thì khác, cổ phiếu này trái ngược với gần như toàn bộ nhóm ngân hàng, nhất là các blue-chips. Trong toàn bộ 27 mã nhóm này, hiện chỉ có 7 mã xanh và trong rổ VN30 thì TCB và SHB là duy nhất, nhưng SHB tăng yếu 0,85%.
Hiện tượng kéo trụ đang khiến thị trường trong tình thế trái ngược: Biểu hiện qua chỉ số thì thị trường vẫn đang dao động chậm và nhịp giảm không mạnh, nhưng cổ phiếu thì rơi nhanh và sâu. Ví dụ sáng nay VN-Index có tới gần 100 mã giảm quá 1% với nhiều mã thanh khoản cả trăm tỷ đồng tập trung vào nhóm ngân hàng và bất động sản như PDR, DIG, VIB, STB, NVL, DXG, LPB…
Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa nhỏ VNSmallcap đang lao dốc 0,69%, Midcap giảm 0,55% trong khi VN30-Index tăng 0,08%. Dù vậy màu xanh ở chỉ số đại diện nhóm blue-chips cũng không đồng nghĩa với cổ phiếu thành phần giao dịch tích cực. Độ rộng rổ VN30 chỉ là 9 mã tăng/18 mã giảm, trong đó 10 mã cũng giảm hơn 1% giá trị.
Trong bối cảnh sắc đỏ áp đảo, thị trường đang cho thấy xác suất rất cao là nhà đầu tư chịu thiệt hại. Với tỷ trọng thanh khoản thấp ở nhóm tăng giá ngược dòng và số lượng nhỏ, chỉ số ít nhà đầu tư nắm giữ đúng cổ phiếu mới được lợi. Điều này khiến tâm lý chung kém tích cực, một phần vì rủi ro cao, một phần vì phản ứng ức chế với hiện tượng kéo trụ.
Để hưởng lợi, khả năng duy nhất là nhà đầu tư điều hướng dòng tiền vào nhóm dẫn dắt như VIC hay VHM. Dù vậy biên độ tăng giá gần như dựng đứng cũng khiến tâm lý ngại rủi ro gia tăng. Không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn lòng “đu” theo với lo ngại “đổ vỏ” lúc này. Thực tế thanh khoản sáng nay cho thấy vẫn có khá nhiều dòng tiền chấp nhận mạo hiểm. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sáng nay tăng 38,7% đạt hơn 9.353 tỷ đồng, trong đó HoSE tăng 39,4% với khoảng 8.977 tỷ đồng. Thanh khoản gia tăng mạnh trong nhóm blue-chips, nổi bật là VIC, VHM, TCB. Mức gia tăng thanh khoản ở 3 cổ phiếu này chiếm tới 33% tổng mức tăng thanh khoản toàn thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì áp lực bán cực mạnh, sáng nay HoSE bị rút ròng tiếp 837,3 tỷ đồng. TPB vẫn dẫn đầu với -117,4 tỷ, ngoài ra là NVL -51,1 tỷ, SSI -40,1 tỷ, HPG -39,2 tỷ, VCI -38,4 tỷ, HDB -35,9 tỷ. Phía mua ròng duy nhất VIC là đáng kể với 24,1 tỷ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.