
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HSX) và Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã MPC-HSX) công bố kết quả kinh doanh năm 2011.
Cụ thể: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2011 và lũy kế năm 2011 (chưa bao gồm hợp nhất các xí nghiệp trực thuộc và chưa kiểm toán).
Theo đó, riêng quý 4/2011, doanh thu của PXS đạt 324,2 tỷ đồng, tăng 79,14% so với cùng kỳ năm 2010; Lợi nhuận sau thuế đạt 36,6 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ.
Lũy kế năm 2011, doanh thu của công ty đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 120,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 102,2% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 109,46 tỷ đồng, tăng 24,76% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 101,33% kế hoạch.
Theo kế hoạch vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua trong năm 2011, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 500 tỷ đồng, tuy nhiên sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ kết quả tăng vốn chỉ đạt hơn 375,8 tỷ đồng hoàn thành 75% kế hoạch.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã MPC) thông báo cả năm 2011, khối lượng xuất khẩu của MPC đạt 27,17 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 334,38 triệu USD. So với năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng 17,5% về lượng và 35% về giá trị.
Năm 2011, MPC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011 với kim ngạch xuất khẩu đạt 360.00 triệu USD; sản lượng sản suất đạt 36.000,00 tấn tôm thành phẩm; tổng doanh thu đạt 7.524 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt là 705,50 tỷ đồng và 615,50 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.