07:26 23/11/2012

Khách Âu chiếm gần một nửa lượng khách quốc tế đến Hạ Long

M.Chung

“Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch châu Âu đến Hạ Long ở mức 12 - 15% trong những năm tới”

Chương trình Tuần Hạ Long 2012 do UBND tỉnh Quảng 
Ninh phối hợp với Vietnam Airlines tổ
 chức, diễn ra từ ngày 27 - 30/11/2012, nhằm tăng cường quảng bá hình 
ảnh du lịch của Hạ Long - Quảng Ninh đến thị trường châu Âu.
Chương trình Tuần Hạ Long 2012 do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức, diễn ra từ ngày 27 - 30/11/2012, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch của Hạ Long - Quảng Ninh đến thị trường châu Âu.
Năm 2012, lượng khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh đã tăng mạnh, ước đạt khoảng 2,5 triệu khách, tăng 12% so với năm 2011.

Thông tin trên được ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết tại buổi họp báo về  chương trình Tuần Hạ Long 2012 cho thị trường khách du lịch châu Âu tại Quảng Ninh, sáng 22/11 tại Hà Nội. 

Theo ông Long, ước tính trong năm nay, riêng lượng khách du lịch đến thành phố Hạ Long, gồm cả khách du lịch quốc tế, đạt tốc độ tăng trưởng là 10%, trong đó khách lưu trú tại Hạ Long tăng 15%. Theo số liệu từ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, khách từ châu Âu đến Hạ Long cũng tăng xấp xỉ 10%, chiếm khoảng 40% tổng số khách quốc tế đến Hạ Long.

Chương trình Tuần Hạ Long 2012 do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức, diễn ra từ ngày 27 - 30/11/2012, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch của Hạ Long - Quảng Ninh đến thị trường châu Âu.

Các hoạt động của Tuần Hạ Long 2012 gồm tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, hội thảo, gala dinner… dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện các công ty du lịch hàng đầu châu Âu, phóng viên các tạp chí du lịch, truyền hình...

“Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch châu Âu đến Hạ Long ở mức từ 12 - 15% trong những năm tới. Đây là tỷ lệ có thể thực hiện được”, Giám đốc Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch Quảng Ninh nhìn nhận.