02:40 29/05/2010

Khách quốc tế đến Việt Nam đột ngột giảm

Y Nhung

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 giảm mạnh so với tháng trước, tuy vẫn tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái

Năm tháng đầu năm 2010, cả nước đã đón được trên 2,1 triệu lượt khách quốc tế.
Năm tháng đầu năm 2010, cả nước đã đón được trên 2,1 triệu lượt khách quốc tế.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 giảm mạnh so với tháng trước, tuy vẫn tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 5 chỉ đạt gần 351 nghìn khách, giảm 18,9% so với tháng 4.

Trong số này, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt gần 273 nghìn lượt, chiếm khoảng 78%; khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 75 nghìn lượt, chiếm 21,3%. Riêng lượng khách đến bằng đường biển chỉ chiếm 0,85% với 3 nghìn lượt.

Lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi là 230 nghìn lượt, so với tháng 5/2009 đã tăng 28,7%; khách đến vì công việc là 71 nghìn lượt người, tăng 13,8%; khách đến thăm thân cũng tăng thêm 0,6% với 34 nghìn lượt. Nhưng lượng khách đến vì các mục đích khác lại giảm 11,5%, chỉ với gần 16 nghìn lượt.
    
Từ đầu năm đến nay, đây là tháng duy nhất lượng khách quốc tế đến nước ta giảm so với tháng trước đó, nhưng cả nước vẫn đón được trên 2,1 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2009.

Cũng theo ghi nhận từ Tổng cục, thời gian qua tất cả các thị trường khách đến nước ta đều tăng so với cùng kỳ năm 2009. Trung Quốc hiện đang dẫn đầu với mức tăng là 93,3%, tiếp đến Campuchia tăng tới 90,7%, Hàn Quốc có mức tăng 26,3%, Úc tăng là 24,9%...