14:24 30/12/2009

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 11%

Y Nhung

Năm 2009, cả nước chỉ đón được trên 3,77 triệu lượt khách quốc tế, giảm 10,9% so với năm 2008

Năm 2009, lượng du khách đến nước ta từ các nước đều giảm.
Năm 2009, lượng du khách đến nước ta từ các nước đều giảm.
Năm 2009, trên 3,77 triệu lượt khách quốc tế đã tới Việt Nam, giảm 10,9% so với năm 2008 và gần chạm kế hoạch đón 3,8 triệu lượt khách.

Trong đó, lượng khách đến du lịch, nghỉ dưỡng là trên 2,2 triệu lượt; khách đến vì công việc là 783 nghìn lượt người, khách đến vì các mục đích khác là 245 nghìn lượt. So với năm 2008, các con số trên giảm tương ứng là 14,8%; 0,2% và 8,6%. Riêng khách đến thăm thân là trên 517 nghìn lượt người, tăng 1,4%, so với năm trước.

Cũng trong năm qua, lượng du khách đến nước ta từ các nước đều giảm. Cụ thể Hàn Quốc giảm tới 19,4%, Trung Quốc giảm18,0%, Thái Lan giảm 16,3%, Đài Loan giảm khoảng 10%, Úc giảm 6,9%...

Tuy nhiên, khách du lịch nội địa lại tăng đến 19%, với khoảng 25 triệu lượt, nhờ vậy mà doanh thu du lịch vẫn đạt từ 68.000 – 70.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6,5- 9% so với năm 2008.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, 2009 là năm có nhiều biến động bất lợi đối với hoạt động du lịch toàn cầu. Trên thế giới, nền kinh tế chưa phục hồi sau khủng hoảng vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động du lịch.

Báo cáo gần đây của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) cũng cho thấy, trong năm qua, ngoại trừ ngành du lịch châu Phi có mức tăng trưởng dương (khoảng 4%), còn lại các khu vực khác đều bị suy giảm mạnh. Trong đó giảm nhiều nhất là châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông.

Các chuyên gia trong ngành dự báo 2010 vẫn tiếp tục là một năm khó khăn, mặc dù vậy du lịch thế giới có thể sẽ dần khôi phục và đạt mức tăng trưởng khoảng 3%.
    
Còn ở nước ta, sản xuất và xuất khẩu giảm sút, thị trường tài chính, tiền tệ có nhiều biến động, tình hình dịch bệnh, bão lụt dữ dội trên diện rộng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng đã làm ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch.

Tuy vậy, trong năm 2010, ngành du lịch nước ta vẫn đặt kế hoạch sẽ đón khoảng 4,5 - 4,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng từ 18 - 21% so với 2009) và 27 - 28 triệu lượt khách du lịch nội địa (tăng khoảng 8- 12,0%). Thu nhập du lịch đạt 75.000 - 78.000 tỷ đồng (tăng 7,1 - 11,4%).