15:28 27/09/2011

Khách quốc tế đến Việt Nam vì công việc liên tục giảm

Y Nhung

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng, nhưng lượng đến vì công việc lại sụt giảm

Từ đầu năm đến nay, khách đến Việt Nam với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt trên 2,6 triệu lượt người, tăng 10,9%.
Từ đầu năm đến nay, khách đến Việt Nam với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt trên 2,6 triệu lượt người, tăng 10,9%.
Từ đầu năm đến nay, trong khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam để nghỉ dưỡng, du lịch và thăm thân nhân liên tục tăng thì lượng đến vì công việc lại vẫn theo xu hướng giảm.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vì công việc là trên 570 nghìn lượt người, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính thêm cả tháng 8/2011, thì 8 tháng, lượng du khách đến vì công giảm 2%, khi chỉ đạt 660 nghìn lượt người. Nhưng 9 tháng đầu năm, mức giảm này lại "vọt" lên  5,2%.

Tuy vậy, 9 tháng qua, cả nước vẫn đón trên 4,3 triệu lượt du khách, tăng 15,5 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt trên 2,6 triệu lượt người, tăng 10,9%; đến thăm thân nhân đạt hơn 722 nghìn lượt người, tăng 70,1%. Riêng, khách đến vì công việc chỉ đạt gần 718 nghìn lượt người, giảm 5,2%.

Cũng trong 9 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm này, khách đến từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu khi đạt 979,4 nghìn lượt người, tăng 44,9%. Hàn Quốc đứng vị trí thứ hai khi có gần 381 nghìn lượt người, tăng 4,2%. Nhật Bản giữ vị trí 3 với gần 344 nghìn lượt người, tăng 8,2%. Các thị trường khác là Hoa Kỳ, Campuchia, Đài Loan, Pháp… đều có mức tăng đáng kể.