08:46 28/07/2010

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng gần 35%

Y Nhung

Bảy tháng đầu năm, lượng khách quốc tế tới Việt Nam đạt trên 2,9 triệu lượt, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước

Thời gian qua, khách nước ngoài đến Việt Nam từ các thị trường đều tăng.
Thời gian qua, khách nước ngoài đến Việt Nam từ các thị trường đều tăng.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong bảy tháng đầu năm đã tăng tới 34,9 so với cùng kỳ năm trước, do các yếu tố tích cực đến từ cả trong và ngoài nước.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, tháng 7/2010, cả nước đã đón 410 nghìn lượt du khách. Lượng khách này tăng 9,1% so với tháng trước đó và tăng tới tăng 51,1% so với tháng 7/2009.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, đã có trên 2,9 triệu lượt khách nước ngoài đến Việt Nam. Trong số này, khách đến du lịch, nghỉ ngơi là trên 1,8 triệu lượt; đến vì công việc đạt gần 586 lượt; khách đến thăm thân là hơn 347 nghìn lượt. Lượng khách có mức tăng tương ứng là 44,4%; 45,7% và 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khách đến vì các mục đích khác lại giảm 1,7%, chỉ với khoảng 142 nghìn lượt.

Mức tăng cao nhất thuộc về thị trường Trung Quốc với 95,4%. Tiếp đến là Campuchia có mức tăng tới 93,1%, Thái Lan tăng là 32,1%, Hàn Quốc tăng 31,1%...

Đại diện Tổng cục Du lịch cho rằng, nguyên nhân chính khiến lượng khách quốc tế đến nước ta trong thời gian qua liên tục tăng cao là do gần đây nền kinh tế thế giới đã có nhiều khởi sắc, nhu cầu du lịch bắt đầu tăng trở lại. Ở trong nước, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch ra thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực đã rất được chú trọng.

Sản phẩm được giới thiệu trong thời gian qua chủ yếu hướng tới năm du lịch quốc gia 2010 có chủ đề “Thăng Long - Hà Nội - Hội tụ ngàn năm”, với các điểm đến đa dạng gắn với các tour du lịch kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới, du lịch làng nghề, du lịch nội đô, hay du lịch gắn với nghệ thuật truyền thống, ẩm thực…