08:48 31/07/2007

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 40

Nguyên Hạnh

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 40 vừa khai mạc tại Manila để thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác, phát triển khu vực

Ngày 30/7, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 40 (AMM 40) đã khai mạc tại thủ đô Manila (Philippines) để thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác, phát triển khu vực.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất hàng năm của ASEAN, dự kiến các hội nghị sẽ tập trung vào 3 nội dung lớn: tăng cường hợp tác khu vực hướng tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; những vấn đề trong quan hệ giữa ASEAN với các bên đối thoại và một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hội nghị AMM 40 có chủ đề “Một cộng đồng đùm bọc và chia sẻ lẫn nhau”.

Trong chương trình kéo dài đến ngày 2/8, bộ trưởng các nước ASEAN sẽ họp với các quốc gia trong Diễn đàn khu vực Đông Nam Á (ARF - thành lập năm 1994) gồm 27 thành viên bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Úc và Liên minh châu Âu.

Nội dung chính của diễn đàn lần này bao gồm vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, vấn đề nhân đạo và an ninh khu vực.