09:47 04/07/2007

Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi

N.Hạnh`

Chủ đề hội nghị lần này là vấn đề hợp nhất châu Phi, đặc biệt là việc thành lập một “Hợp chủng quốc châu Phi”

Tổng thống Ghana John Kufuor coi việc thành lập “Hợp chủng quốc châu Phi" là cách duy nhất để giải quyết đói nghèo và những thách thức khác đối với châu lục.
Tổng thống Ghana John Kufuor coi việc thành lập “Hợp chủng quốc châu Phi" là cách duy nhất để giải quyết đói nghèo và những thách thức khác đối với châu lục.
Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 9 đã diễn ra tại Accra (Ghana) với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 53 nước thành viên AU.

Chủ đề hội nghị lần này là vấn đề hợp nhất châu Phi, đặc biệt là việc thành lập một “Hợp chủng quốc châu Phi” theo ý tưởng của nhà lãnh đạo Lybie Muammar Gaddafi.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Ghana John Kufuor khẳng định: “Việc hợp nhất là không có gì phải bàn cãi. Những vấn đề còn lại là thành lập chính phủ dưới hình thức nào và vào thời điểm nào”.

Theo dự định của AU, từ nay đến năm 2009 châu Phi sẽ thành lập một Chính phủ hợp nhất và Chính phủ này sẽ điều hành Liên bang châu Phi vào năm 2015. Ông Gaddafi từ lâu nay đã vận động cho việc thành lập “Hợp chủng quốc châu Phi”, coi đó là cách duy nhất để giải quyết đói nghèo và những thách thức khác đối với châu lục.

Theo tuyên bố của Ban Chấp hành AU đưa ra cuối năm 2006, hầu hết các nước thành viên ủng hộ ý tưởng này.