22:31 16/08/2019

Khánh Hòa đón hơn 4,1 triệu lượt khách du lịch trong 7 tháng

Diệu Hương

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, 7 tháng năm 2019, Khánh Hòa đã đón hơn 4.145.000 lượt khách lưu trú du lịch

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, 7 tháng năm 2019, Khánh Hòa đã đón hơn 4.145.000 lượt khách lưu trú du lịch, tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2.015.000 lượt, tăng hơn 124%; khách trong nước đạt hơn 2.130.000 lượt, bằng xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái.

Công suất sử dụng buồng phòng bình quân trong tháng 7 ước đạt 56,6%, trong đó nhóm khách sạn hạng sang từ 3-5 sao đạt 65,5%, còn nhóm khách sạn 1-2 sao đạt khá thấp 39,8%.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, một số dòng khách quốc tế có sự tăng trưởng mạnh như: khách Trung Quốc đạt hơn 1.216.000 lượt, tăng mạnh 136% so với cùng kỳ; khách Hàn Quốc đạt gần 100.000 lượt, tăng kỷ lục hơn 335%; khách Thái Lan đạt hơn 9.400 lượt, tăng đột biến hơn 485%; khách Nga đạt hơn 243.000 lượt, tăng gần 104%...

Trong khi đó, trái ngược với các dòng khách kể trên, du khách đến từ Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp, Đức... suy giảm mạnh từ 12-25%, tùy dòng khách.

Du khách tăng mạnh đã gây áp lực lên hạ tầng giao thông, gây ra tình trạng kẹt xe, tắc đường trên đường ven biển Trần Phú và một số tuyến đường ở phố Tây Nha Trang.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố nghiên cứu, đề xuất các phương án nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tổ chức, cá nhân ở các tuyến đường trung tâm Tp. Nha Trang; Đồng thời cũng chỉ đạo cần có lộ trình cho các phương tiện ô tô chở khách vào khu vực trung tâm Tp. Nha Trang.