
Ngày 20/11, tại thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần (Hà Giang), Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) và cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức khánh thành cầu Na Lan do hai đơn vị tài trợ với tổng giá trị 20 tỷ đồng.
Với độ dài tổng cộng 2 nhịp chính của cầu 33m, bề rộng mặt cầu 10m, cộng với độ dài 2 phần bản lề nâng đoạn bằng bê tông, cầu Na Lan có tổng độ dài 80m. Dẫn vào cầu là 2 đoạn đường ở 2 phía cầu được xây mới hoàn toàn, rộng trung bình 6,5m với tổng độ dài hai đoạn gần 200m.
Đây là cây cầu bê tông vĩnh cửu lớn nhất của huyện Xín Mần, một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước theo Danh sách các huyện nghèo và đặc biệt khó khăn Chính phủ.
Được khởi công xây dựng từ ngày 2/10/2009 tại thượng nguồn sông Chảy, cầu Na Lan giúp phá thế cô lập về giao thông cơ giới cho 6 xã vùng cao của huyện Xín Mần (với số dân cư trú trên 18.000 người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Nùng, Mông, Tày và Dao). Do địa hình phức tạp, đường xá cách trở và nhỏ hẹp, cộng với thời tiết mùa mưa khắc nghiệt tại huyện Xín Mần, việc xây dựng thành công cầu Na Lan là một nỗ lực của Công ty Cổ phần Bất động sản Hanel - Him Lam, nhà thầu xây dựng công trình.
Tại lễ khánh thành cầu Na Lan, LienVietBank, Công ty Him Lam và chính quyền địa phương cũng tổ chức khởi công xây dựng Trường THCS Thị trấn Cốc Pài, Trường Mầm non Thị trấn Cốc Pài, khánh thành Xí nghiệp sản xuất gạch không nung và trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viên Đa khoa huyện Xín Mần.
Các hoạt động trên nằm trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ phát triển huyện Xín Mần giai đoạn 2010-2015 do Công ty Cổ phần Phát triển Xín Mần trực tiếp thực hiện - công ty được LienVietBank và Công ty Him Lam thành lập tháng 1/2010. Tổng tài trợ cho các dự án nói trên được cam kết là 70 tỷ đồng.




Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Panama với chủ đề “Kết nối thị trường – Kiến tạo cơ hội hợp tác” đã đánh dấu một mốc phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia...
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 27 và 28/10, với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới". Sự kiện quy tụ các lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức quốc tế để thảo luận về các xu hướng phát triển và động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng…
Việc phát triển mạnh mẽ công nghiệp hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn tăng giá trị gia tăng trong nước và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2026 phát hành ngày 05/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sau hơn 9 tháng, dòng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại TP.Hồ Chí Minh đã vượt xa mục tiêu cả năm, trong đó nhiều dự án quy mô hàng tỷ USD đang tập trung vào cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.