
Áp lực từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang tuần thứ hai mà vẫn chưa tìm được "ánh sáng cuối hầm", giá dầu thô thế giới phiên đêm qua (7/10) giảm sâu, trong khi giá khí đốt đột ngột đảo chiều tăng mạnh.
Trả lời phỏng vấn chương trình The Week của đài ABC hôm 6/10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner nói rằng ông không biết khi nào tình trạng đóng cửa các cơ quan chính phủ sẽ kết thúc. Theo ông, việc giải trừ thế bế tắc hiện nay còn tùy thuộc vào Tổng thống Obama nếu ông đồng ý ngồi xuống thương thảo với các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa.
Ông Boehner nói rằng, các thành viên của đảng Cộng hòa muốn có một cuộc đối thoại về việc chính phủ mở cửa lại như thế nào và Mỹ trả các món nợ của mình ra sao. Ông nói, ông sẽ không tiến hành biểu quyết để tăng mức trần của nợ chính phủ, mà không bao gồm những các cuộc thảo luận để giải quyết những mối quan tâm của đảng Cộng hòa.
Đứng trước tình hình Chính phủ Mỹ vẫn chưa thể mở cửa, hoạt động bình thường trở lại, các thị trường hàng hóa đã biến động tiêu cực, trong đó có thị trường năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 trên sàn hàng hóa New York đã giảm tới 81 cent, tương ứng với 0,8%, xuống còn có 103,03 USD/thùng.
Do tuần trước, giá dầu thô loại này tăng được 0,9%, nên dù giảm sâu trong ngày hôm qua, tới cuối phiên, giá dầu vẫn trên 103 USD mỗi thùng. Đây cũng là phiên thứ 4 liên tiếp, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn trên sàn hàng hóa New York dao động ở quanh ngưỡng này.
Trong khi đó, trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc đóng cửa phiên 7/10 ở mức 109,68 USD mỗi thùng, tăng 22 cent, tương ứng với mức 0,2%. Với mức tăng này, hiện khoảng chênh lệch về giá giữa dầu thô hợp đồng kỳ hạn trên sàn hàng hóa New York và dầu thô Brent Biển Bắc trên sàn London đã vượt qua 6 USD.
Một yếu tố khác cũng làm ảnh hưởng tới giá dầu thô New York là việc Ngân hàng Thế giới hôm 7/10 đã hạ thấp dự toán tăng trưởng của khu vực đang phát triển tại Đông Á. Theo Ngân hàng Thế giới, các quốc gia trong khu vực này sẽ tăng trưởng chậm lại, do Trung Quốc chuyển dần từ nước dựa vào xuất khẩu, sang tập trung vào nhu cầu nội địa.
Cụ thể, theo báo cáo, Ngân hàng Thế giới dự đoán tăng trưởng năm 2013 của các nước đang phát triển tại Đông Á là 7,1%, giảm nhẹ so với dự báo đưa ra hồi tháng 4. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới cũng nhận định rằng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn có khả năng đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng 7,5% do chính phủ nước này đã đề ra.
Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York đêm 7/10, giá dầu sưởi giao tháng 11 đã đóng cửa ở mức 3,01 USD mỗi gallon, tăng được 1 cent so với cuối tuần trước, tương ứng với mức tăng 0,3%. Trong khi, giá xăng giao cùng kỳ hạn tăng được gần 2 cent, tương ứng với mức tăng 0,7% so với cuối tuần trước, lên chốt tại 2,63 USD mỗi gallon.
Giá khí đốt giao tháng 11 tăng mạnh tới 12 cent, tương ứng với mức tăng 3,5% lên 3,63 USD/ triệu BTU, do ảnh hưởng bởi việc giảm sút sản lượng từ các nhà máy ở khu vực vịnh Mexico. Cuối tuần trước, hàng loạt hãng dầu khí như Anadarko, Exxon, BP PLC, Chevron... đã phải ngừng sản xuất dầu khí ở vịnh Mexico hoặc gọi nhân viên về đất liền.
Triển lãm quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam lần thứ 14 (Vietstock 2026) với chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, sẽ diễn ra từ ngày 21 - 23/10/2026 tại TP.Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường...
Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đặt mục tiêu tự chủ nguồn cung và nâng cao sức cạnh tranh, đưa các giải pháp từ quy hoạch vùng nguyên liệu đến minh bạch hóa thị trường vào thực tiễn...
Thực trạng lao động “thừa thầy thiếu thợ”, khoảng cách lớn giữa chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn đang đặt ra bài toán cấp bách cho sự phát triển của Thủ đô…
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 8/10 đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể: xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, dầu madút tăng 701 đồng/kg; riêng dầu điêzen giảm 589 đồng/lít…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.