
SƯU TẬP BẤT ĐỘNG SẢN - CUỘC CHƠI ĐỈNH CAO CỦA NHÀ GIÀU
Năm 2019 tỷ phú Jeff Bezos từng sẵn sàng chi tới 16 triệu đô để sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ nằm trên tầng 20 của toà nhà 212 Fifth Avenue đình đám của quận Mahattan. Theo Business Insider, đây là mức giá cao hơn thị trường. Lý do khiến vị tỷ phú Amazon không ngần ngại chi từng đó tiền chính bởi, căn hộ này nhìn thẳng ra công viên Madison Square và ông muốn hợp nhất với những căn hộ ông đã có ở 212 Fifth Avenue để làm thành ngôi nhà siêu lớn.
Ông trùm Đông Âu Rinat Akhmetov khi biết biệt thự Les Cedres được rao bán đã ngay lập tức xuống tiền, chi tới 221 triệu Mỹ kim. Với vị tỷ phú này thì đó là một món hời bởi năm 2016, Les Cedres được rao bán với giá 413 triệu đô, đắt nhất thị trường địa ốc lúc bấy giờ.
Nhà giàu thích sưu tầm. Sưu tầm bất động sản giá trị, nhất là bất động sản quý và hiếm từ lâu đã là lãnh địa riêng của giới siêu giàu. Dan Conn - CEO Christie’s International Real Estate từng tiết lộ về câu lạc bộ bất động sản hạng sang với 1800 thành viên là các tỷ phú trên toàn thế giới. Theo Dan Conn, xu thế sưu tập bất động sản giá trị cũng giống như họ sưu tập những tác phẩm hội hoạ Picasso và Warhol.
Theo tạp chí Forbes, tổng giá trị bất động sản của các tỷ phú trên thế giới sở hữu khoảng hơn 3.000 tỷ đô.
Việt Nam với tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu lên tới 26% lại càng nhìn thấy rõ xu hướng này của giới đầu tư địa ốc. Thậm chí, theo Frank Knight, Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á trong phân khúc bất động sản hạng sang. Theo đó, nhà giàu đổ tiền vào các bất động sản hạng sang không chỉ để giữ và gia tăng tài sản mà còn là cách khẳng định vị thế xã hội cũng như phong cách sống khác biệt.
Giới nhà giàu Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Thực tế cho thấy, luôn có những làn sóng âm thầm săn tìm những bất động sản giá trị ở Hà Nội, Tp.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng… Trong đó những sản phẩm cao cấp, “hàng hiệu” tại vị trí quý và hiếm luôn trong tình trạng “chưa rao đã hết”.
THÚ CHƠI HÁI RA TIỀN
Những dự án bất động sản giá trị, giàu tiềm năng luôn được săn đón. Trong khi nguồn cung bất động sản hạng sang tại Hà Nội, Tp.HCM gần như rất ít, môi trường khói bụi, sự chật chội ở hai thành phố lớn ngày càng gia tăng, làn sóng sưu tập bất động sản cao cấp đang đổ về Đà Nẵng khi thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam đã xuất hiện những sản phẩm xứng tầm thượng lưu.
Nói về bất động sản cao cấp Đà Nẵng giai đoạn này, không thể không nhắc tới Sunneva Island (Đảo Ánh Dương) - dự án đang nắm trong tay tất cả những nhân tố vàng của một bất động sản giá trị mà giới nhà giàu kiếm tìm để đưa vào bộ sưu tập địa ốc. Đó là vị trí đắc địa trên đảo biệt lập, kề sông, cận biển, gần núi, chủ đầu tư uy tín và sở hữu hệ tiện ích đặc quyền xứng tầm chủ nhân tinh hoa.
Nằm trên đảo Đồng Nò, thuộc quận Ngũ Hành Sơn, trên con đường di sản miền Trung, tuy là một hòn đảo đơn lập nhưng Sunneva Island lại vô cùng thuận tiện cho giao thương, kết nối, chỉ 10 phút đến bãi biển, 12 phút vào trung tâm, chưa đầy 20 phút ra sân bay.
Đảo Ánh Dương Sunneva Island được bao quanh bởi 30ha mặt nước thuộc ba con sông: sông Hàn, sông Đô Toả và sông Cổ Cò - một điều hiếm có trong bất động sản đô thị. Chỉ riêng điều này đã đủ để đảm bảo giá trị gia tăng sinh lời bền vững. Vị trí này cũng đồng nghĩa, Suneva Island như liều thuốc cho sức khoẻ bởi không khí luôn tươi mới, trong lành và tinh khiết. Giá trị của bất động sản “tầm nhìn sông” lại ngày càng thăng hạng, như một báo cáo của Savills đã chỉ ra, bất động sản ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn 10-50% các khu vực khác.
Được phát triển bởi Sun Property - thương hiệu bất động sản cao cấp của Sun Group, Sunneva Island có mật độ xây dựng thấp, dành tới 16ha trên tổng số 26ha để phát triển cảnh quan, không gian xanh và tiện ích. Phong cách kiến trúc Đông Dương (Indochine Style) kết hợp với văn hóa Champa là điểm nhấn tinh tế, mang đến concept bài bản cho Sunneva Island.
Hơn 50 tiện ích đặc quyền được thiết kế dành riêng cho cư dân càng khiến Sunneva Island được ví như bảo bối. Bến du thuyền, khu tập golf mặt nước, bể bơi vô cực, bể sục jacuzzi, khu thể thao đa năng, clubhouse sang trọng… là những tiện ích đắt giá khiến giới thượng lưu mê mẩn. Chưa kể, chủ nhân biệt thự, town-house Sunneva Island còn được thỏa sức trải nghiệm đa dạng tiện ích trong công viên Hyde Park 50ha bên kia sông Cổ Cò, hay trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp Hoàng Trà sôi động kề bên…
Với một dự án đáng giá như Đảo Ánh Dương Sunneva Island, Đà Nẵng chắc chắn sẽ là điểm đến tiếp theo trong cuộc kiếm tìm bất động sản danh giá, bồi đắp cho bộ sưu tập tài sản địa ốc kỳ công của giới tinh hoa. Đây cũng là cơ sở để tin rằng, Sunneva Island sẽ khởi xướng xu hướng sưu tập bất động sản cao cấp ven sông ở Đà Nẵng, dần hình thành nên cộng đồng dân cư văn minh, ưu tú giữa lòng thành phố đáng sống.
Sự mở rộng không gian và tái cấu trúc kinh tế không chỉ tạo ra những động lực tăng trưởng mới mà còn đòi hỏi TP. Hồ Chí Minh phải có những giải pháp mang tính chiến lược để tối ưu hóa lợi thế về công nghiệp, logistics, tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực…
Không chỉ phát triển những dự án bất động sản quy mô lớn, Sunshine Group đang từng bước khẳng định vai trò của một doanh nghiệp tư nhân có đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước, qua đó thể hiện trách nhiệm của khu vực kinh tế tư nhân trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Trong một căn hộ, hầu hết mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, vật liệu được nâng cấp, nội thất làm mới, công nghệ rồi sẽ được thay thế. Nhưng tầm nhìn thì không. Vì lẽ đó, ở phân khúc hạng sang, một mặt bằng đắt giá không được đo bằng số mét vuông, mà bằng việc kiến trúc “chia” cho mỗi căn hộ bao nhiêu mặt thoáng, bao nhiêu góc trời và để nắng đi vào không gian sống.
Đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500 vừa được TP. Hà Nội phê duyệt, nằm trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà đặt ra các yêu cầu quản lý chặt chẽ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và hình thức công trình...
Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ khóa XI vừa nhất trí thông qua danh mục 29 công trình, dự án phải thu hồi đất (đợt 3) với tổng diện tích đất cần thu hồi là 174,71 ha...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.